Trung Quốc sẽ đưa ra biện pháp mới trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản nhằm giải quyết vấn đề “bóp chẹt” của nước ngoài

2023-02-23 11:34:41(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 21/2, Ủy viên Bộ chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức buổi học tập chung xoay quanh chủ đề “tăng cường nghiên cứu cơ bản”. Nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành trình bày sâu sắc về chủ đề này sau khi nghe các chuyên gia phát biểu.

Hiện nay, Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chính, câu kết các nước liên minh tiến hành hạn chế, phong tỏa, chèn ép đối với Trung Quốc, “bóp chẹt” Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao. Đồng chí Tập Cận Bình chỉ rõ, ứng phó cạnh tranh khoa học công nghệ quốc tế, thực hiện tự lập tự cường trình độ cao, cấp bách cần phải tăng cường nghiên cứu cơ bản, giải quyết vấn đề kỹ thuật then chốt từ nguồn gốc và tầng đáy.

Đồng chí Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẽ xây dựng mặt bằng hợp tác nghiên cứu cơ sở quốc tế, thành lập quỹ nghiên cứu khoa học hướng ra toàn cầu, tăng cường độ mở cửa đối ngoại của chương trình khoa học công nghê quốc gia, mở rộng và sâu sắc nghiên cứu chung khoa học Trung Quốc và nước ngoài.

Biên tập viên:Hạ Vi