Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ ngôn luận của ông Blin-ken: Phía không ngừng cung cấp vũ khí cho chiến trường là Mỹ, chứ không phải là Trung Quốc

2023-02-21 14:44:18(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước ngôn luận của Ngoại trưởng Mỹ Blin-ken liên quan đến Trung Quốc đang cân nhắc cung cấp vũ khí đạn dược cho Nga, Ngày 20/2, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trong buổi họp báo thường kỳ trả lời cho biết, phía không ngừng cung cấp vũ khí cho chiến trường là Mỹ, chứ không phải là Trung Quốc.

Ông Uông Văn Bân nhấn mạnh, Mỹ không có tư cách ra lệnh chỉ huy Trung Quốc, Trung Quốc cũng không chấp nhận Mỹ chỉ tay năm ngón thậm chí gây sức ép uy hiếp đối với quan hệ Trung Quốc – Nga.

Biên tập viên:Thiên Thư