5 chiếc mặt nạ của bá quyền kiểu Mỹ

2023-02-21 11:46:43(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Đài chúng tôi ngày 20/2 ra bình luận nhan đề: “5 chiếc mặt nạ của bá quyền kiểu Mỹ”.

Trung Quốc ngày 20/2 công bố báo cáo “Bá quyền, bá đạo, bắt nạt của Mỹ và sự nguy hại của chúng” , thông qua liệt kê sự thật đã bóc trần 5 chiếc mặt nạ bá quyền kiểu Mỹ từ 5 phương diện chính trị, quân sự, kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa, v.v, vạch trần triệt để hành động xấu xa hoành hành thế giới, duy ngã độc tôn của Mỹ, “thôn bá” trong làng trái đất này.

Lấy bá quyền chính trị làm ví dụ. Từ kích động “cách mạng màu” tại châu Âu, châu Á, đến sắp đặt “mùa xuân A-rập” tại khu vực Tây Á, Bắc Phi, Mỹ núp dưới chiêu bài dân chủ và nhân quyền muốn tạo ra các nước khác và trật tự thế giới, nhưng lại gây hỗn loạn và thảm họa.

Đồng hành với bá quyền chính trị thường là biện pháp quân sự. Theo báo cáo nghiên cứu của Đại học Tufts, từ năm 1776 đến 2019, Mỹ đã thực hiện gần 400 lần can thiệp quân sự trên toàn cầu.

Nếu nói bá quyền chính trị và quân sự là quân bài nổi trên bề mặt, thì bá quyền kinh tế là một quân bài tẩy. Đặc biệt là trong ba năm qua, trong bối cảnh dịch Covid-19, Mỹ lạm dụng bá quyền tài chính toàn cầu, bơm hàng nghìn tỷ USD vào thị trường toàn cầu, người trả giá lại là các nước khác, đặc biệt là các nền kinh tế mới nổi.

Trong lĩnh vực công nghệ và văn hóa, từ tạo dựng “nhóm nhỏ” công nghệ như “liên minh chíp”, “làm sạch không gian mạng”, đến nặn ra những thông tin giả dối tấn công nước khác, thao túng cơ quan truyền thông mê hoặc lòng người, Mỹ cũng hoành hành ngang ngược. Cuối năm 2022, CEO của công ty Twitter Elon Musk cho biết, tất cả nền tảng mạng xã hội đều hợp tác với chính phủ Mỹ, tiến hành thẩm tra đối với nội dung. Cái gọi là “tự do báo chí” mà Mỹ rêu rao chẳng qua chỉ là trên danh nghĩa mà thôi.

Biên tập viên:Hải Vân