"Tổng Bí thư Tập Cận Bình với văn hóa" Tập 5: Giai điệu mới của Tây Hồ

2023-02-20 15:58:22(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Câu thơ “Ngọ mộng Tây Hồ phiếm yên thủy, họa thuyền xanh nhập hà hoa để” đã miêu tả phong cảnh tươi đẹp của Tây Hồ ở Hàng Châu hơn 1000 năm trước. Cảnh đẹp thơ mộng này, chúng ta ngày nay vẫn được thưởng thức. Tây Hồ ngày nay có mối liên hệ mật thiết với đồng chí Tập Cận Bình. Đầu năm 2002, chương trình tổng hợp bảo tồn Tây Hồ chính thức được khởi động. Cùng năm, đồng chí Tập Cận Bình được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang, trong thời gian chưa đầy 1 năm đồng chí đã khảo sát Tây Hồ 3 lần. Kể từ lúc đó, đồng chí Tập Cận Bình đã tăng cường bảo tồn và phát triển Tây Hồ lên tầm cao “Di sản văn hóa thế giới”. Trung Quốc hiện đã mở ra chặng đường mới hướng tới mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai, sẽ có ngày càng nhiều câu chuyện Trung Quốc như “Giai điệu mới của Tây Hồ”.

Biên tập viên:Hạ Vi