Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ không nên lạm dụng vũ lực, phản ứng quá mức, càng không nên mượn cớ tiến hành thao túng chính trị bôi nhọ tấn công Trung Quốc

2023-02-18 17:17:27(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 17/2, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, có phóng viên đề nghị cho biết việc Thư ký báo chí Nhà trắng Mỹ ngày 16/2 nói Trung Quốc tuyên bố trừng phạt doanh nghiệp quốc phòng Mỹ là nhằm di chuyển sự chú ý đối với vụ khinh khí cầu.

Về việc này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, nói đến " chuyển ánh mắt ", tôi muốn hỏi Mỹ, vì sao Mỹ có thể phát hiện khinh khí cầu bay trên không trung cao 18000 mét, lại phát lờ Vinyl Clorua trên không của bang Ohio Mỹ?

Mỹ còn nên giải thích, 3 vật thể trên không bị Mỹ bắn rơi là gì. Nếu Mỹ không cho rằng những vật thể xuất hiện trên không phận của Mỹ là hành vi không có trách nhiệm, lại có lý do gì chụp mũ Trung Quốc một cách bừa bãi? Mỹ không nên lạm dụng vũ lực, phản ứng quá mức, càng không nên mượn cớ để tiến hành thao túng chính trị, bôi nhọ tấn công Trung Quốc.

Biên tập viên:Thiên Thư