Tổng thống I-ran Rai-si phát biểu tại Đại học Bắc Kinh

2023-02-16 14:41:20(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tổng thống I-ran E-bra-him Rai-si đang thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 đến 16/2. Đây cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông sau khi nhậm chức vào tháng 8/2021. Sáng 15/2, Tổng thống Rai-si đã thăm Đại học Bắc Kinh, nhận danh hiệu Giáo sư danh dự của Đại học Bắc Kinh và có bài phát biểu.

Tổng thống Rai-si trong bài phát biểu cho biết, I-ran và Trung Quốc là hai quốc gia có nền văn minh cổ đại, quan hệ giữa hai nước có lịch sử lâu đời, I-ran hoan nghênh sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc, sẵn sàng cùng Trung Quốc phối hợp duy trì hòa bình thế giới và thúc đẩy phát triển thế giới.

Tổng thống Rai-si chỉ rõ, chủ nghĩa đa phương là một yếu tố quan trọng của trật tự quốc tế mới, cũng là sự đảm bảo cho việc thực hiện công lý. Các biện pháp trừng phạt là vũ khí hủy diệt hàng loạt và là nhân tố phá hoại nhân quyền lớn nhất. Là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ và khí đốt quan trọng trên thế giới, I-ran sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để duy trì an ninh năng lượng.

Biên tập viên:Duy Hoa