Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Trung Quốc cả thảy đã cử 30 nghìn lượt nhân viên y tế đến 76 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới

2023-02-15 11:11:05(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

    Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 14/2, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, cung cấp viện trợ y tế là nội dung quan trọng của công tác viện trợ nước ngoài của Trung Quốc. Kể từ năm 1963 cử đội y tế viện trợ nước ngoài đầu tiên cho An-ba-ni đến nay, Trung Quốc cả thảy đã cử 30 nghìn lượt nhân viên y tế đến 76 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp toàn thế giới, cả thảy đã cứu chữa cho 290 triệu lượt người.

    Khi trả lời những câu hỏi liên quan, ông Uông Văn Bân cho biết, sau khi bùng phát dịch E-bô-la ở Tây Phi, Trung Quốc từng cử hơn 1200 nhân viên y tế, cứu chữa hơn 800 người bệnh, hoàn thành đào tạo y tế công cộng cho hơn 12 nghìn lượt người; Sau khi bùng phát đại dịch Covid-19, Trung Quốc đã nhanh chóng cử 37 nhóm chuyên gia chống dịch đến 34 quốc gia, Trung Quốc còn cung cấp dịch vụ khám miễn phí phục hồi thị lực đục thủy tinh thể và phẫu thuật tim miễn phí ở hơn 30 quốc gia.

Biên tập viên:Sảnh Hoa