Đại diện Trung Quốc kêu gọi dốc sức làm hoãn quá trình khí hậu nóng lên và ngăn chặn xu thế mực nước biển dâng nhanh

2023-02-15 14:34:06(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa Xã: Ngày 14/2, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên thảo luận mở về vấn đề mực nước biển dâng lên với hòa bình và an ninh quốc tế. Trong bài phát biểu tại phiên thảo luận mở, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thực hiện mọi hành động cần thiết, dốc sức làm trì hoãn khí hậu nóng lên, ngăn chặn xu thế mực nước biển nhanh chóng nâng lên.

Đại sứ Trương Quân chỉ rõ, nguồn vốn luôn là vấn đề cốt lõi và then chốt trong việc quản lý khí hậu toàn cầu. Ngay từ năm 2009, các nước phát triển đã hứa cung cấp 100 tỷ USD mỗi năm cho các nước đang phát triển, nhưng cho đến nay khoản tiền cam kết vẫn chưa được thực hiện.

Ông Trương Quân cho biết, kiên trì chủ nghĩa đa phương thực sự, tăng cường đoàn kết và hợp tác là lối thoát duy nhất để đối phó với thách thức của biến đổi khí hậu. Trung Quốc luôn đóng vai trò thực hiện sứ mệnh kiên định trong công cuộc đối phó biến đổi khí hậu, luôn dốc hết sức thực hiện bất kỳ cam kết nào mà mình đã đưa ra.

Biên tập viên:Duy Hoa