Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ mới là quốc gia theo dõi, do thám nước khác nhiều nhất toàn cầu

2023-02-14 12:05:26(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 13/2, tại buổi họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân một lần nữa phản hồi về việc khinh khí cầu dân sự không người lái của Trung Quốc vô tình đi vào không phận Mỹ, chỉ rõ Mỹ mới là quốc gia theo dõi, do thám nước khác nhiều nhất toàn cầu và có mạng lưới gián điệp quy mô lớn nhất thế giới.

Ông Uông Văn Bân cho biết, khinh khí cầu dân sự không người lái của Trung Quốc vô tình đi vào không phận Mỹ, hoàn toàn là sự kiện bất khả kháng, xảy ra ngoài ý muốn và ngẫu nhiên, Mỹ bắn hạ khinh khí cầu là hoàn toàn lạm dụng vũ lực, phản ứng thái quá, Trung Quốc kiên quyết phản đối.

Ông Uông Văn Bân nói: “Mỹ còn thường xuyên điều động tàu chiến và máy bay áp sát và do thám Trung Quốc, năm ngoái con số tàu chiến và máy bay lên tới 657 lượt chiếc. Chỉ riêng từ năm ngoái đến nay, khinh khí cầu tầm cao của Mỹ đã hơn 10 lần bay qua không phận Trung Quốc mà không được sự cho phép của cơ quan hữu quan Trung Quốc”.

Về việc Bộ Thương mại Mỹ đưa 6 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách thực thể vì cái gọi là tham gia hành động “khinh khí cầu gián điệp”, ông Uông Văn Bân nhấn mạnh, Trung Quốc luôn phản đối Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp và quyền tài phán đối với tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân của Trung Quốc.

Biên tập viên:Duy Hoa