Lập kỷ lục mới! Truyền thông Mỹ chỉ rõ thương mại Mỹ - Trung phớt lờ luận điệu “tách rời”

2023-02-14 14:31:25(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi:  Kim ngạch thương mại hai chiều Trung - Mỹ năm 2022 đạt mức cao kỷ lục đã thu hút sự quan tâm của các bên. Nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài cho rằng, thực tế này cũng “vả vào mặt” cái gọi là “tách rời” kinh tế Mỹ - Trung.

Mới đây, Bộ Thương mại Mỹ công bố số liệu xuất nhập khẩu với Trung Quốc thu hút sự chú ý rộng rãi. Là hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa Mỹ - Trung năm 2022 đã vượt qua con số 661,5 tỷ USD của năm 2018, lập mức cao kỷ lục.

Hãng tin CNN của Mỹ đăng bài nhan đề “Thương mại Mỹ -Trung phớt lờ luận điệu ‘tách rời’ và đạt mức cao kỷ lục vào năm 2022”, cho biết,  các công ty và người tiêu dùng quốc tế vẫn rất ưa chuộng các sản phẩm của Trung Quốc. 

Hãng tin Bloomberg cũng chỉ rõ: “Thương mại Mỹ - Trung dự kiến sẽ phá kỷ lục”.  

Một bài báo của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson phân tích chỉ rõ, số lượng máy tính xách tay, màn hình máy tính, điện thoại di động, máy chơi game video và đồ chơi mà Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc nhiều hơn bao giờ hết.

Biên tập viên:Vũ Minh