Hơn 33 nghìn người thiệt mạng trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri

2023-02-13 11:43:53(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Theo số liệu do chính phủ và các cơ quan cứu trợ thiên tai của Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri công bố, trận động đất mạnh đã làm hơn 33 nghìn người  ở hai nước này thiệt mạng.

Theo số liệu mới nhất công bố vào ngày 12/2 của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, trận động đất mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ đã làm 29.605 người thiệt mạng. Bộ Y tế Xy-ri ngày 11/2 cho biết, đã có 1.408 người thiệt mạng và 2.341 người bị thương tại các khu vực do chính phủ Xy-ri kiểm soát. Lực lượng cứu hộ tại các khu vực do phe đối lập vũ trang Xy-ri kiểm soát ngày 11/2 cho biết, trận động đất đã làm 2.167 người thiệt mạng và hơn 2.950 người bị thương, số người thiệt mạng và bị thương có thể sẽ tăng thêm nữa.

Ngày 11/2, giờ địa phương, trong khi thị sát tại khu vực thiên tai động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về các vấn đề nhân đạo cho biết, trận động đất mạnh ngày 6/2 xảy ra ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Xy-ri là sự kiện thiên tai trầm trọng nhất tại khu vực trong một thế kỷ qua.

Biên tập viên:Duy Hoa