Chứng kiến kỳ tích sinh mạng! Cô gái được giải cứu sau 100 giờ chôn vùi dưới đống đổ nát động đất

2023-02-12 16:27:31(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tính đến tối ngày 10/2 theo giờ địa phương, trận động đất mạnh đã làm hơn 23 nghìn người thiệt mạng, và hàng chục nghìn người bị thương ở Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri. Hơn 100 giờ đã qua đi kể từ khi xảy ra trận động đất mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, các hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp diễn. Mỗi mạng sống được giải cứu thành công đều day dứt lòng người. 3 giờ chiều ngày 10/2 giờ địa phương, đội cứu hộ Trung Quốc và lực lượng cứu hộ địa phương đã giải cứu thành công một phụ nữ ở Antakya. Đây là người mắc kẹt thứ 4 được đội cứu hộ Trung Quốc giải cứu thành công sau khi đội cứu hộ đến địa phương xảy ra động đất. Hiện nay, đội cứu hộ Trung Quốc và nhiều lực lượng ứng phó khẩn cấp xã hội Trung Quốc đang triển khai công tác cứu hộ tại khu vực động đất.

6:30 sáng ngày 12/2, lô hàng vật tư đầu tiên gồm 40 nghìn chiếc chăn len do chính phủ Trung Quốc viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ đã được vận chuyển từ sân bay Phố Đông Thượng Hải, và sẽ đến I-xtan-bun theo từng đợt trong hôm nay và ngày mai. Các vật tư gồm 1.000 bộ lều bông, máy đo điện tâm đồ, thiết bị chẩn đoán siêu âm, xe cứu thương, giường bệnh thủ công, v.v, do Trung Quốc viện trợ sẽ được vận chuyển theo từng đợt trong thời gian sắp tới.

Biên tập viên:Vũ Minh