Trung Quốc đã bước sang “thời đại trường thọ” – Cụ già 100 tuổi có 3 đặc trưng rõ nét

2023-02-12 14:06:20(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 11/2, Diễn đàn về Dân số và Phát triển của Trung Quốc lần thứ 3 diễn ra tại Bắc Kinh, Trung tâm nghiên cứu dân số và phát triển Trung Quốc đưa ra “Báo cáo theo dõi điều tra các nhân tố ảnh hưởng đến sức khỏe người cao tuổi và hạnh phúc gia đình ở Trung Quốc”. Kết quả điều tra cho thấy, các cụ già cao tuổi có mức độ hài lòng cao với cuộc sống, chỉ số đo lường lòng hiếu thảo của con cái đạt mức tốt.

Chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu dân số và phát triển Trung Quốc, bà Hạ Đan cho biết, qua cuộc điều tra lần này phát hiện các cụ già 100 tuổi có 3 đặc trưng rõ nét: Thứ nhất, tâm hồn bình yên, không bao giờ phiền vì những việc nhỏ; Thứ hai, chế độ ăn uống hợp lý, ăn đa dạng và cân bằng; Thứ ba, tích cực tham gia các hoạt động hữu ích cho não bộ, đọc sách báo, thậm chí biết truy cập Internet.

Kỹ thuật số sẽ gây ảnh hưởng ngày một lớn hơn đến cuộc sống của người cao tuổi. Trên 50% người già từ 65-69 tuổi biết sử dụng điện thoại di động thông minh. 1,3% người cao tuổi từ đủ 100 tuổi trở lên biết sử dụng điện thoại di động thông minh. 82,2% người cao tuổi biết sử dụng điện thoại di động thông minh chat trực tuyến, 55,5% người cao tuổi biết dùng điện thoại di động đọc tin, xem điện ảnh và phim truyền hình.

Bà Hạ Đan cho biết, Trung tâm nghiên cứu dân số và phát triển Trung Quốc dự báo, đến năm 2050, lượng người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên ở Trung Quốc sẽ tăng gấp 4 lần, cũng có nghĩa là Trung Quốc hiện đã bước sang thời đại trường thọ.

Biên tập viên:Duy Hoa