Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc công bố chỉ số CPI và PPI tháng 1 – Chuyên gia cho biết nhu cầu tiêu dùng khổng lồ của Trung Quốc đã bắt đầu hồi phục và được giải phóng nhanh chóng

2023-02-11 13:58:08(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 10/2, Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) cả nước tháng 1. Tháng 1, vì Tết Nguyên đán và chính sách phòng chống dịch được tối ưu hóa, điều chỉnh, chỉ số CPI có phần tăng; vì giá dầu thế giới bấp bênh và giá than đá trong nước giảm, chỉ số PPI nhìn chung tiếp tục giảm. Chuyên gia phân tích cho biết, nhu cầu tiêu dùng khổng lồ của Trung Quốc đã bắt đầu hồi phục và được giải phóng nhanh chóng, và sẽ ảnh hưởng tích cực đến cung ứng trên thị trường toàn cầu.

Số liệu cho thấy, tháng 1, chỉ số CPI tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 0,8% so với tháng 12 năm ngoái. Vì Tết Nguyên đán và các nhân tố mùa vụ, giá rau-củ-quả tươi có phần tăng. Tháng 1, vì giá dầu thế giới bấp bênh và giá than đá trong nước giảm, giá sản phẩm công nghiệp nhìn chung tiếp tục giảm. Chỉ số PPI giảm 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm tăng 0,1% so với tháng 12 năm ngoái.

Hãng tin Bloomberg dẫn lại lời nhân sĩ phân tích cho biết, chỉ số CPI và PPI của Trung Quốc tháng 1 “nói lên triển vọng lạm phát nhìn chung là ổn định”, và dự báo chính sách tiền tệ sẽ “được duy trì, tiếp tục cung cấp đạn dược cho sự hồi phục của kinh tế”.

Biên tập viên:Vũ Minh