Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh không nên để lệnh trừng phạt cản trở công tác cứu trợ cho Xy-ri sau động đất

2023-02-10 15:44:17(GMT+08:00) THX
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 9/2, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét nhấn mạnh, không nên để lệnh trừng phạt cản trở công tác cứu trợ của Xy-ri sau động đất.

Khi trả lời câu hỏi của truyền thông “Liệu có thể cho rằng nên dỡ bỏ lệnh trừng phạt đơn phương đối với Xy-ri sau khi nước này bị động đất”, ông Gu-tê-rét cho biết, các bên cần phải thấy rõ, lệnh trừng phạt dưới bất cứ hình thức nào hiện nay đều không nên cản trở công tác cứu trợ người dân Xy-ri.

Quỹ Khẩn cấp Trung ương Liên Hợp Quốc đã cấp 25 triệu đô-la Mỹ dùng cho hành động nhân đạo hỗ trợ hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri, Liên Hợp Quốc còn có kế hoạch phát động hành động quyên góp khẩn cấp cho người dân Xy-ri chịu ảnh hưởng bởi động đất vào tuần tới.

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt