Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thư trả lời khích lệ các thành viên đội y tế Trung Quốc viện trợ Trung Phi

2023-02-10 15:20:08(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 9/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã trả lời thư của các thành viên trong đội y tế Trung Quốc thứ 19 viện trợ nước Cộng hòa Trung Phi, gửi lời hỏi thăm và gửi gắm kỳ vọng thiết tha vào các thành viên cũng như đông đảo thành viên các đội y tế viện trợ nước ngoài.

Viện trợ nước ngoài về mặt y tế là nội dung quan trọng trong công tác viện trợ nước ngoài của Trung Quốc. Năm 1963, Trung Quốc cử đội y tế đầu tiên tới An-giê-ri. 60 năm qua, Trung Quốc lũy kế cử các đội y tế gồm hơn 30 nghìn lượt thành viên tới 76 nước và vùng lãnh thổ ở các châu lục như châu Phi, châu Á, châu Mỹ, châu Âu và châu Đại Dương, điều trị cho 290 triệu lượt bệnh nhân, nhận được sự đánh giá cao rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Các đội y tế viện trợ nước ngoài hiện làm việc tại 115 điểm y tế ở 56 nước trên thế giới, trong đó có gần một nửa nằm ở vùng hẻo lánh gian khổ.

Biên tập viên:Kiều Quân