Trận động đất ở hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri làm gần 20 nghìn người thiệt mạng – Đội cứu hộ Trung Quốc triển khai hành động cứu hộ bài bản

2023-02-10 11:16:03(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Thông tin từ Chính phủ và cơ quan cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri cho thấy, trận động đất xảy ra ngày 6/2 hiện đã làm gần 20 nghìn người ở hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri gặp nạn. Đội cứu hộ Trung Quốc tiếp tục triển khai hành động cứu hộ bài bản và hiệu quả tại tỉnh Ha-tay ở khu vực bị thiên tai động đất nghiêm trọng nhất Thổ Nhĩ Kỳ.

Rạng sáng 9/2, Đội cứu hộ hai nước Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác giải cứu thành công một phụ nữ mang thai từ đống đổ nát một tòa nhà 8 tầng bị sập.

Sáng 9/2 theo giờ địa phương, sau khi bố trí công tác tìm kiếm cứu hộ tại ban chỉ huy ở trụ sở đồn trú, Đội cứu hộ Trung Quốc cử hai nhóm cứu hộ tới hiện trường. Vào khoảng 16 giờ 40 phút, Đội cứu hộ Trung Quốc và Đội cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác giải cứu một phụ nữ sống sót bị chôn vùi dưới đống đổ nát nhà bị sập. Được biết, lúc được giải cứu, người phụ nữ này đã trải qua khung giờ vàng cứu hộ 72 tiếng đồng hồ sau khi xảy ra thiên tai.

Cùng ngày, Đội cứu hộ Trung Quốc có cuộc gặp với đoàn tư vấn tìm kiếm cứu hộ quốc tế Liên Hợp Quốc, giới thiệu tình hình triển khai cứu hộ của đội và trao đổi về công việc. Người liên lạc đoàn tư vấn đánh giá cao việc Đội cứu hộ Trung Quốc tới khu vực bị thiên tai Thổ Nhĩ Kỳ triển khai cứu hộ ngay trong giờ đầu tiên.

Biên tập viên:Kiều Quân