Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri có hơn 15 nghìn người gặp nạn bởi thiên tai động đất – Đội cứu hộ Trung Quốc tới khu vực bị thiên tai nghiêm trọng Ha-tay

2023-02-09 14:48:25(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Thông tin mới nhất ngày 9/2 từ Chính phủ và cơ quan cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri cho thấy, trận động đất mạnh ở vùng miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ gần khu vực biên giới Xy-ri đã làm hơn 15 nghìn người dân hai nước này gặp nạn, khoảng 54 nghìn người bị thương.

Sau hành trình hơn 8000km, Đội cứu hộ Trung Quốc gồm 82 người đáp máy bay thuê bao của Hãng Hàng không Quốc tế Trung Quốc đã tới Sân bay A-đa-na, Thổ Nhĩ Kỳ vào 4 giờ 30 phút rạng sáng 8/2.

Bộ Tình hình khẩn cấp Nga ngày 8/2 cho biết, Nga quyết định cử đội cứu hộ động đất thứ hai tới Thổ Nhĩ Kỳ. Đội cứu hộ này gồm 50 nhân viên cứu hộ và 11 bác sĩ.

Quỹ Ứng phó khẩn cấp Trung ương Liên Hợp Quốc ngày 7/2 tuyên bố chi 25 triệu USD dùng để hỗ trợ hành động nhân đạo ở Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri chịu ảnh hưởng bởi thiên tai động đất.

Biên tập viên:Mẫn Linh