Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản hồi về ngôn luận liên quan Trung Quốc trong Thông điệp Liên bang của Tổng thống Mỹ Bai-đơn: Phản đối lấy cạnh tranh để định nghĩa toàn bộ mối quan hệ Trung - Mỹ

2023-02-09 15:13:13(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước ngôn luận liên quan Trung Quốc trong Thông điệp Liên bang của Tổng thống Mỹ Bai-đơn, ngày 8/2, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, Trung Quốc không né tránh cũng không sợ cạnh tranh, nhưng phản đối lấy cạnh tranh để định nghĩa toàn bộ mối quan hệ Trung - Mỹ .

Bà Mao Ninh nhấn mạnh, “thành công mà Trung Quốc và Mỹ đã đạt được là cơ hội chứ không phải là thách thức của nhau. Trái đất rộng lớn hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi nước và thịnh vượng chung của hai nước Trung - Mỹ. Lấy chiêu bài cạnh tranh để tiến hành vu khống và bôi nhọ một quốc gia, hạn chế quyền lợi phát triển chính đáng của các quốc gia khác, thậm chí không ngại gây tổn hại cho chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu, đều không phải là hành vi của một nước lớn có trách nhiệm”.

Bà Mao Ninh cho biết, mối quan hệ Trung - Mỹ lành mạnh và ổn định phù hợp với lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước, cũng là kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế.

Biên tập viên:Thu Nguyệt