Lực lượng cứu hộ xã hội đầu tiên của Trung Quốc đến Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ cứu hộ

2023-02-07 14:31:59(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Sáng 7/2, Đội cứu hộ Ram (Rescue Team of Ram Union), lực lượng cứu hộ xã hội đầu tiên của Trung Quốc đã cử đội tìm kiếm cứu nạn xuất phát từ trụ sở ở Hàng Châu, đi đến khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Dự kiến sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ sớm nhất vào ngày 8/2 giờ địa phương. Đội tìm kiếm cứu nạn bao gồm 8 chuyên gia về cứu hộ trong động đất đầy kinh nghiệm cứu hộ quốc tế, họ mang theo thiết bị tìm kiếm sự sống radar tiên tiến, thiết bị phá dỡ và chó cứu hộ.

Ngoài ra, người Hoa và Hoa kiều tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng tự phát tổ chức cứu trợ thiên tai.

Ngày 6/2, giờ địa phương, tỉnh Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ đã xảy ra trận động đất 7,7 độ richter, tính đến nay, trận động đất đã làm 2.379 người thiệt mạng, công tác cứu nạn vẫn đang trong tiến hành, dự kiến số người thương vong sẽ tiếp tục tăng lên. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi động dự án khẩn cấp cấp 4, đồng thời mở các kênh viện trợ quốc tế. 

Biên tập viên:Kiều Quân