Diễn đàn Du lịch ASEAN 2023 diễn ra tại In-đô-nê-xi-a

2023-02-06 13:54:12(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 5/2, Diễn đàn Du lịch ASEAN 2023 diễn ra trong 4 ngày đã bế mạc tại In-đô-nê-xi-a. Ngoài 10 nước ASEAN ra, các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nga cũng tham dự diễn đàn với tư cách nước khách mời đặc biệt.

Chủ đề của diễn đàn lần này là “ASEAN: Hành trình hướng tới điểm đến tốt đẹp”, thúc đẩy ngành du lịch phục hồi trở thành tiêu điểm thảo luận của diễn đàn. Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam Hà Văn Siêu cho biết, Việt Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác với Trung Quốc, nâng cao chất lượng phục vụ của ngành du lịch. Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo In-đô-nê-xi-a cho biết, ngành du lịch rất có tính dẻo dai, nhất là khi Trung Quốc tái khởi động du lịch xuất cảnh, ngành du lịch ASEAN sẽ phục hồi mạnh mẽ. Bộ trưởng Du lịch Phi-li-pin cho biết, cảm ơn Trung Quốc lấy Phi-li-pin làm thí điểm là một trong những điểm đến du lịch sau khi tái khởi động các đoàn du lịch xuất cảnh, việc du khách Trung Quốc trở lại sẽ tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho ngành du lịch Phi-li-pin.

Diễn đàn Du lịch ASEAN bắt đầu diễn ra vào năm 1981, mỗi năm tổ chức một lần, do 10 nước ASEAN luân phiên tổ chức.   

Biên tập viên:Kiều Quân