Mỹ lần đầu tiên viện trợ rốc-kết tầm xa cho U-crai-na – Nga cảnh báo về gói viện trợ quân sự mới của Mỹ

2023-02-05 15:49:46(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 3/2 ra tuyên bố, tuyên bố cung cấp gói viện trợ quân sự mới trị giá 2 tỷ 175 triệu USD cho U-crai-na, trong đó bao gồm lần đầu tiên cung cấp rốc-kết tầm xa với tầm bắn có thể lên đến khoảng 150km cho U-crai-na. Cùng ngày, Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga Pê-xcốp đã ra cảnh báo trước động thái này.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, gói viện trợ quân sự lần này còn có đạn pháo, súng máy và máy bay không người lái. Kể từ khi ông Bai-đơn lên nắm quyền, tổng kim ngạch viện trợ quân sự cho U-crai-ma mà Mỹ cam kết đã đạt 30 tỷ USD.

Trước động thái Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố bổ sung viện trợ quân sự cho U-crai-na, ngày 3/2, ông Pê-xcốp cảnh báo Mỹ không nên quên bài phát biểu của Tổng thống Nga Pu-tin tại lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng trong Trận chiến Stalingrad ngày 2/2. Tổng thống Pu-tin cho biết, trước việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho U-crai-na, Nga mặc dù không cử xe tăng tới khu vực giáp ranh với các nước phương Tây, nhưng có cách ứng phó không giới hạn ở việc dùng phương tiện bọc thép.

Biên tập viên:Mẫn Linh