Mỹ tái mở cửa Đại sứ quán đóng cửa 30 năm càng cần xây dựng lại sự tôn trọng và bình đẳng

2023-02-04 15:33:42(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Mới đây, Đại sứ quán Mỹ tại Xô-lô-môn đóng cửa 30 năm mở cửa trở lại. Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố cho biết sẽ cử nhân viên ngoại giao nhiều hơn tới khu vực Thái Bình Dương, kết nối dự án và tài nguyên của Mỹ với nhu cầu địa phương. Rất nhiều cơ quan truyền thông phương Tây cho rằng đây là biện pháp mới nhất của Oa-xinh-tơn để “đối trọng với Trung Quốc”, “đẩy nhanh cấu trúc châu Á – Thái Bình Dương”.

Tháng 4 năm ngoái, Trung Quốc và quần đảo Xô-lô-môn ký thỏa thuận khung hợp tác an ninh nhằm thúc đẩy sự ổn định xã hội và an ninh lâu dài của quần đảo Xô-lô-môn. Tuy nhiên, sự hợp tác bình thường giữa hai nước có chủ quyền này lại “châm” vào thần kinh ngoại giao của Mỹ, quốc đảo Thái Bình Dương luôn bị phớt lờ một lần nữa lọt vào tầm ngắm của Mỹ.

Một mặt, Mỹ và Ô-xtrây-li-a liên kết bôi nhọ hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Xô-lô-môn; mặt khác, Điều phối viên Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng về vấn đề Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Kurt Campbell thừa lệnh tới thăm quần đảo Xô-lô-môn, mưu toan ngăn chặn sự hợp tác giữa Trung Quốc và Xô-lô-môn. Bên cạnh đó, Mỹ cử nhiều quan chức cấp cao tới thăm các quốc đảo Thái Bình Dương. Có phân tích nêu rõ, hoạt động ngoại giao dồn dập tại các quốc đảo Thái Bình Dương của Mỹ trong năm 2022 đã nêu bật sự bức xúc và lo lâu lôi kéo Nam Thái Bình Dương .

Từ “mở cửa” đến “đóng cửa”, rồi “lại mở cửa”, 30 năm qua, mối lo lâu chiến lược và sắc màu giành giật địa chính trị luôn bao phủ sự ra đi ra vào của Mỹ tại quần đảo Xô-lô-môn. Nhân dân địa phương có lý do nghi ngờ: Mỹ liệu có thực sự quan tâm sự phát triển của các quốc đảo hay không? Liệu có coi các quốc đảo này là đối tác hợp tác bình đẳng hay không?

Đối với các quốc đảo Thái Bình Dương mà nói, phát triển là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đòi hòi lòng thành thật của sự viện trợ nước ngoài chứ không phải chủ nghĩa cơ hội. Mong Mỹ tạo dựng lại sự tôn trọng và bình đẳng đối với các quốc đảo Thái Bình Dương sau khi tái mở cửa Đại sứ quán tại Xô-lô-môn đã đóng cửa 30 năm.

Biên tập viên:Kiều Quân