Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng về việc “Quan hệ đối tác an ninh ba bên Mỹ - Anh - Ôxtrây-li-a” có thể mở rộng thành viên

2023-02-02 14:55:58(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Anh đang thảo luận việc sẽ mở rộng thành viên“Quan hệ đối tác an ninh ba bên Mỹ - Anh - Ôxtrây-li-a”, có thể sẽ gia nhập thêm Nhật Bản và Ấn Độ. Về việc này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 1/2 cho biết, bất kỳ cơ chế khu vực nào đều nên thuận theo trào lưu hòa bình và phát triển, tăng cường tin cậy lẫn nhau và hợp tác giữa các nước trong khu vực, không nên nhằm vào bên thứ ba hay làm tổn hại lợi ích của bên thứ ba.

Người phát ngôn Mao Ninh chỉ rõ, các nước Mỹ, Anh và Ô-xtrây-li-a thiết lập cái gọi là “Quan hệ đối tác an ninh ba bên”, bản chất là gây đối đầu quân sự thông qua hợp tác quân sự, là tư duy chiến tranh lạnh điển hình, tăng thêm rủi ro phổ biến vũ khí hạt nhân, cũng làm trầm trọng thêm chạy đua vũ trang ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, phá hoại hòa bình và ổn định của khu vực, Trung Quốc hết sức quan ngại và kiên quyết phản đối việc này.

Biên tập viên:Hạ Vi