Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói về lập trường trước cuộc khủng hoảng U-crai-na: Không khoanh tay đứng nhìn, không đổ thêm dầu vào lửa, không thừa cơ trục lợi

2023-01-31 11:13:26(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước những thông tin liên quan về Mỹ chỉ trích các công ty Trung Quốc viện trợ cho Nga, ngày 30/1, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tái khẳng định, trước cuộc khủng hoảng U-crai-na, Trung Quốc không khoanh tay đứng nhìn, không đổ thêm dầu vào lửa, không thừa cơ trục lợi.

Có phóng viên đặt câu hỏi về Chính phủ Mỹ nói rằng  một số doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc có thể đang cung cấp hỗ trợ kinh tế hoặc quân sự phi sát thương cho Nga trong cuộc chiến với U-crai-na. Bà Mao Ninh cho biết, về vấn đề U-crai-na, Trung Quốc luôn giữ vững lập trường khách quan và công chính, luôn đứng về phía hòa bình, phát huy vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng U-crai-na.

Bà Mao Ninh cho biết, nếu Mỹ thực sự hy vọng cuộc khủng hoảng sớm kết thúc, thực sự quan tâm an toàn và tính mạng của người dân U-crai-na, thì nên ngừng cung cấp vũ khí và trục lợi từ chiến tranh.

Biên tập viên:Dung Dung