Thủ tướng Đức cảnh báo cần thận trọng trong việc cung cấp vũ khí cho U-crai-na

2023-01-30 12:33:31(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Đức tuyên bố cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực “Leopard” cho U-crai-na, U-crai-na sau đó lại yêu cầu Đức cung cấp thêm máy bay chiến đấu và tàu ngầm.

 Về việc này, khi trả lời phỏng vấn của phương tiện truyền thông Đức, Thủ tướng Đức Ô-láp Xôn cảnh báo rằng, cần phải thận trọng khi cung cấp vũ khí cho U-crai-na, đồng thời kêu gọi thực hiện chấm dứt giao tranh thông qua đối thoại với Nga.

Một ngày trước đó, tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Ô-láp Xôn đến thăm, Tổng thống Ác-hen-ti-na Phéc-nan-đéc cho biết, các nước Mỹ-La-tinh không xem xét cung cấp vũ khí cho U-crai-na. Phương tiện Tuyền thông Bra-xin đưa tin, Tổng thống Bra-xin Lu-la mới đây từ chối yêu cầu của Đức đề xuất với  Bra-xin về việc cung cấp đạn pháo xe tăng chiến đấu chủ lực “Leopard”.  

Biên tập viên:Hạ Vi