Trung Quốc đã đèn đuốc sáng trưng khi truyền thông phương Tây thổi phồng “thời khắc đen tối”

2023-01-22 16:21:14(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

 

Sau ba năm, vận chuyển hành khách trong dịp Tết, hay còn gọi là Xuân vận Trung Quốc, cuộc di chuyển dòng người quy mô lớn nhất thế giới tái hiện cảnh tượng nhộn nhịp. Số liệu cho thấy, 12 ngày trước Xuân vận, tức từ ngày 7/1 đến ngày 18/1, đường sắt, đường bộ, đường thủy và đường hàng không Trung Quốc lũy kế vận chuyển 480 triệu lượt hành khách, tăng 47,1% so với cùng kỳ. Đây là Tết Nguyên đán đầu tiên sau khi Trung Quốc tối ưu hóa và điều chỉnh chính sách phòng dịch, xã hội Trung Quốc thể hiện sức sống tuyệt vời.

Trước cảnh tượng phồn thịnh, náo nhiệt ở Trung Quốc, một số cơ quan truyền thông phương Tây lại thỉnh thoảng đưa ra dự báo nói nghe sởn cả tóc gáy, nói rằng Tết Nguyên đán sẽ là “thời khắc đen tối” của tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc. Mọi người không thể nào biết được kết luận này từ đâu đến, nhưng chênh lệch rất lớn so với cảm nhận chính của người dân Trung Quốc.

Kể từ khi tối ưu hóa và điều chỉnh chính sách phòng dịch từ cuối năm ngoái đến nay, Chính phủ Trung Quốc chuyển trọng tâm phòng, chống dịch bệnh từ phòng ngừa lây nhiễm sang điều trị. Nhanh chóng hoàn thiện hệ thống chẩn đoán và điều trị, nâng cao năng lực của các cơ quan y tế ở cơ sở, tăng thêm số giường bệnh dành cho bệnh nhân có triệu chứng nặng và vật tư điều trị tại các bệnh viện chỉ định, nhanh chóng tăng cung ứng bộ kít xét nghiệm nhanh và thuốc liên quan...Trung Quốc đã có những nỗ lực tích cực và hiệu quả để sớm trải qua thời kỳ thích ứng công tác phòng dịch giai đoạn mới.

Trước sự thật, sự thổi phồng của truyền thông phương Tây hoàn toàn không trụ vững được. Dựa trên quan điểm giả định, mảnh vụn thông tin đôi câu vài lời chắp vá, các cơ quan truyền thông này chỉ nhằm mục đích đưa ra kết luận như mong muốn, định hướng chung đưa tin về tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc có sự thiên kiến và hiểu lầm cực lớn.

Tết Nguyên đán sắp đến, đây là những ngày đèn đuốc sáng trưng. Trung Quốc đã chứng minh bằng sự thật, rằng mọi thứ đang ngày một tốt lên, xuân về hoa nở đang đến gần trên cơ sở sẵn sàng ứng phó dịch bệnh.

Biên tập viên:Kiều Quân