Dấu chân đón Tết của Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình

2023-01-20 11:23:46(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

    Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 18/1, nhân dịp Tết Quý Mão sắp đến, từ Bắc Kinh, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đã có buổi thăm hỏi cán bộ quần chúng cơ sở theo hình thức trực tuyến.

     Mỗi dịp Tết đến Xuân về, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đều thăm hỏi người dân ở các địa phương Trung Quốc, trò chuyện và tìm hiểu xem mọi người có khó khăn gì, lắng nghe mọi người có kế hoạch gì trong năm mới, chia sẻ niềm vui đón Tết của mọi người. Kể từ năm 2012 đảm nhiệm chức vụ Nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc đến nay, dấu chân trong Xuân mới của Tổng Bí thư Tập Cận Bình từng đến thăm những ngôi làng nghèo nhất ở miền Tây, miền Nam và miền Bắc xa xôi, cũng từng đến thăm doanh trại quân đội và vùng rừng núi với nhiệt độ âm 30 độ quanh năm phủ tuyết trắng, cũng như một số thôn làng dân tộc thiểu số sinh sống trên vùng núi cao với 2500 mét so với mực nước biển, còn từng đến thăm các chợ, siêu thị, thăm hỏi các cháu ở viện phúc lợi, đích thân mang quà Tết tặng cho người dân, cùng gói bánh chẻo với người dân để đón Tết.


    Trước thềm Xuân Quý Mão năm nay, Tổng Bí thư Tập Cận Bình lần đầu tiên thăm hỏi quần chúng nhân dân qua hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư đã thăm hỏi nhân viên y tế trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh, người cao tuổi ở Viện dưỡng lão, nhân viên doanh nghiệp năng lượng cung ứng khí đốt thiên nhiên, nhân viên và du khách nhà ga đường sắt cao tốc, thương gia và người dân ở chợ bán buôn sản phẩm nông nghiệp, cũng như đông đảo bà con dân làng trên cả nước.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa