Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc: Đối thoại và đàm phán là biện pháp thiết thực và khả thi nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng U-crai-na

2023-01-18 11:53:10(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 17/1, khi dự cuộc họp xem xét vấn đề U-crai-na của Hội đồng Bảo an, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Đới Binh cho biết, không có người chiến thắng trong xung đột và đối đầu, đối thoại và đàm phán mới làbiện pháp thực tế và khả thi nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng U-crai-na.

Ông Đới Binh cho biết, kể từ khi bùng phát cuộc khủng hoảng U-crai-na, các vấn đề trong các lĩnh vực khác nhau không ngừng xuất hiện, các cuộc đối đầu và xung đột giữa các tôn giáo, văn hóa và xã hội cũng tiếp tục trầm trọng.

Ông Đới Binh cho biết, các vấn đề tôn giáo trong các tình hình xung đột là rất phức tạp và nhạy cảm. Trung Quốc luôn chủ trương quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo cần được bảo vệ và tôn trọng đầy đủ.

Ông Đới Binh cho biết, tại cuộc họp mở của Hội đồng Bảo an về vấn đề U-crai-na diễn ra tuần trước, nhiều quốc gia đã nhấn mạnh, năm 2023 nên là một năm hòa bình. Đây cũng là kỳ vọng mạnh mẽ của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên trì lập trường khách quan, công bằng, đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng U-crai-na.

Biên tập viên:Vũ Minh