Trung Quốc đứng đầu thế giới về giá trị gia tăng của ngành công nghiệp và ngành chế tạo

2023-01-17 17:43:54(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 17/1, Trung Quốc công bố tình hình vận hành kinh tế quốc dân năm 2022. Theo thống kê, giá trị gia tăng của ngành công nghiệp Trung Quốc đạt 40.200 tỷ Nhân dân tệ, ngành chế tạo đạt 33.500 tỷ Nhân dân tệ, đều đứng đầu thế giới. Tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp trong tăng trưởng kinh tế là 36%.

Số liệu của Liên đoàn robot quốc tế (IFR) cho thấy, Trung Quốc là thị trường robot lớn nhất thế giới. Lượng robot lắp đặt mới của Trung Quốc tăng gần gấp đôi lượng robot của châu Mỹ và châu Âu.

Chính phủ Trung Quốc ra sức hỗ trợ phát triển robot và tự động hóa, đưa ra quy hoạch phát triển 5 năm, chính sách đã thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, thúc đẩy Trung Quốc trở thành nước dẫn dắt toàn cầu về công nghệ robot và tiến bộ ngành công nghiệp.

Robot cũng từ nhà máy đến với cuộc sống thường ngày của người dân. Robot hướng dẫn lối đi ở trung tâm thương mại; robot đưa món ăn đến tận bàn ở nhà hàng; robot dọn dẹp nhà cửa; robot chăm sóc hộ lý người cao tuổi... Hiện nay, các loại robot đã hiện diện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống.

Biên tập viên:Duy Hoa