Tỷ lệ phổ cập nước máy nông thôn Trung Quốc năm 2023 sẽ tăng lên đến 88%

2023-01-17 14:40:47(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

    Theo Tân Hoa xã: Ngày 16/1, tại Hội nghị công tác Thủy lợi Trung Quốc năm 2023, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Lý Quốc Anh cho biết, năm nay, tỷ lệ phổ cập nước máy ở nông thôn Trung Quốc sẽ tăng lên đến 88%, tỷ lệ che phủ dân số nông thôn của công trình cấp nước quy mô hoá sẽ lên đến 57%.

  Bộ trưởng Lý Quốc Anh cho biết, năm 2023, Trung Quốc sẽ tăng cường xây dựng thủy lợi nông thôn, làm vững chắc nền tảng thủy lợi chấn hưng nông thôn. Đẩy nhanh giải quyết các vấn đề về nước trong việc cấp bách phát triển nông nghiệp và nông thôn, cũng như các vấn đề mà quần chúng nông dân phản ánh mạnh mẽ.

    Theo thống kê của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, tỷ lệ phổ cập nước máy nông thôn Trung Quốc năm 2022 đã lên đến 87%, tỷ lệ che phủ dân số nông thôn của công trình cấp nước quy mô hoá đã lên đến 56%. Trung Quốc đã khởi công thực hiện 529 dự án xây dựng và cải tạo công trình tưới tiêu lớn và vừa, hoàn thành 124 hồ chứa nước lớn và vừa, sửa chữa giảm bớt rủi ro và gia cố cho 6082 hồ chứa nước cỡ nhỏ.

Biên tập viên:Sảnh Hoa