Kỷ niệm 7 năm khai trương Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á - Các dự án phân bố tại 33 quốc gia trên thế giới

2023-01-16 14:28:38(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 16/1, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) - tổ chức phát triển đa phương đầu tiên do Trung Quốc khởi xướng thành lập đã hoạt động 7 năm. Trong 7 năm qua, AIIB đã hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng tại hơn 30 quốc gia và cải thiện cuộc sống của người dân địa phương.

Số liệu cho thấy, từ năm 2016 đến năm 2022, về các mặt như xây dựng cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và cải thiện đời sống người dân v.v., AIIB lũy kế đã phê duyệt 202 dự án, huy động vốn hơn 38,8 tỷ USD, thu hút tổng vốn đầu tư gần 130 tỷ USD, liên quan đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng và phục hồi xanh nền kinh tế của các thành viên gồm các lĩnh vực năng lượng, giao thông, nước, viễn thông, giáo dục, y tế công cộng v.v., các dự án phân bố tại 33 quốc gia trên thế giới.

Lấy Băng-la-đét làm ví dụ, sau khi nhận được khoản vay của AIIB, nhiều ngôi làng của nước này đã chấm dứt lịch sử không có điện gần 50 năm. Mang lại lợi ích cho gần 12,5 triệu dân nông thôn Băng-la-đét.

Ngoài việc dốc sức hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng của các thành viên, AIIB còn không ngừng đẩy mạnh phát triển dịch vụ và đổi mới các công cụ huy động vốn.

Cùng với việc Mô-ri-ta-ni (Mauritania), quốc gia châu Phi được chấp thuận gia nhập vào cuối năm 2022, AIIB hiện đã có 106 thành viên đến từ 6 châu lục trên thế giới, che phủ 81% dân số và 65% GDP trên toàn cầu, trở thành cơ quan phát triển đa phương quốc tế lớn thứ hai thế giới chỉ sau Ngân hàng Thế giới về số thành viên.

Biên tập viên:La Thành