Các chính khách Mỹ mưu toan núp dưới chiêu bài vi-rút nên lắng nghe tiếng nói lý tính khoa học

2023-01-07 15:06:43(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ngày 6/1, Viện Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm Mỹ (IDSA), cơ quan uy tín nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm Mỹ đăng tuyên bố trên tài khoản phương tiện truyền thông xã hội bày tỏ ý kiến khác nhau về việc Mỹ hạn chế du khách Trung Quốc nhập cảnh, cho rằng “cách làm này không những chẳng gây ảnh hưởng là bao tới việc hạn chế sự lây lan của vi-rút, mà cũng không có lợi cho đánh giá toàn diện tác động do số ca mắc trên toàn cầu gia tăng mang lại”.

Thời gian qua, rất nhiều chuyên gia về bệnh truyền nhiễm đồng loạt lên tiếng kêu gọi không cần thiết áp đặt lệnh hạn chế du lịch nhằm vào Trung Quốc. Các cơ quan chuyên nghiệp gồm Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh tật châu Âu (ECDC) nêu rõ, việc áp dụng biện pháp hạn chế du khách Trung Quốc là không hợp lý. Chi hội châu Âu Hội đồng Sân bay quốc tế (ACI) thay mặt hơn 500 sân bay châu Âu mới đây cũng lên án các biện pháp hạn chế nhập cảnh nhằm vào Trung Quốc.

Ngày 4/1, Tổ chức Y tế thế giới công bố thông tin, cho biết số liệu về gen vi-rút do Ủy ban Y tế và Sức khoẻ Nhà nước Trung Quốc cung cấp cho thấy, vi-rút chính lây lan tại Trung Quốc hiện nay giống với trình tự gen của vi-rút mà du khách Trung Quốc lây nhiễm do các nước khác đệ trình, không phát hiện biến chủng mới hoặc thay đổi đột ngột rõ rệt.

Mỹ mưu toan núp dưới chiêu bài vi-rút, cuối cùng bị khoa học giáng một trận nên thân, bộc lộ hành vi chống tri thức nhất quán và thao túng chính trị hóa dịch bệnh. Phòng dịch đòi hỏi tinh thần khoa học nhất, ngược lại chỉ sẽ gieo nhân nào gặt quả ấy. Tờ “Thời báo Niu Oóc” ngày 5/1 nêu rõ, cách làm của Mỹ hiện nay giống y hệt lệnh cấm du lịch nhằm vào Trung Quốc đầu năm 2020, là chính sách chủ nghĩa sắc tộc.

Biên tập viên:Kiều Quân