Chuyến thăm đầu tiên trong đầu năm nay là “chuyến thăm ôn lại kỷ niệm xưa”, càng là “chuyến thăm mở ra cái mới”

2023-01-06 16:43:58(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Từ “Một vành đai, một con đường”, nông ngư nghiệp, đến cơ sở hạ tầng, tài chính, du lịch, v.v, một loạt văn bản hợp tác được ký kết dưới sự chứng kiến của nguyên thủ hai nước Trung Quốc - Phi-li-pin. Một loạt thành quả phong phú này đã chứng kiến sự đặc biệt của hoạt động ngoại giao đầu tiên trong năm nay ở Bắc Kinh.

Ngày 4/1, tại Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức hội đàm với Tổng thống Phi-li-pin Mác-cốt đang thăm cấp nhà nước Trung Quốc.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới quốc gia ngoài ASEAN của Tổng thống Mác-cốt sau khi nhậm chức Tổng thống từ tháng 6, ông cũng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà Trung Quốc đón tiếp trong năm nay. Có thể thấy rằng quan hệ Trung Quốc-Phi-li-pin rất thân thiết. Tháng 11 năm ngoái tại Băng Cốc, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mác-cốt lần đầu tiên tổ chức cuộc gặp trực tiếp, định hướng cho sự phát triển của quan hệ hai nước.

Là láng giềng gần, Trung Quốc và Phi-li-pin có lịch sử giao lưu hữu nghị lâu đời, trong thời gian qua, quan hệ Trung Quốc - Phi-li-pin từng gặp phải một số khó khăn, nhưng dưới sự nỗ lực chung của cả hai bên, quan hệ Trung Quốc - Phi-li-pin trong những năm gần đây đã trở lại quỹ đạo phát triển lành mạnh.

Trong hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, Trung Quốc nguyện cùng Phi-li-pin “làm láng giềng tốt giúp đỡ lẫn nhau, họ hàng tốt hiểu nhau và gần gũi, đối tác tốt hợp tác cùng thắng”, đồng thời xuất phát từ tầm cao cùng duy trì hòa bình và phồn vinh của khu vực châu Á, đề xuất nguyện cùng Phi-li-pin và các nước ASEAN tập trung vào hợp tác và phát triển.

Tổng thống Mác-cốt nhấn mạnh, Trung Quốc là đối tác hợp tác mạnh mẽ nhất của Phi-li-pin, không gì có thể ngăn cản sự kế thừa và phát triển của mối tình hữu nghị Phi-li-pin - Trung Quốc.

Những năm qua, hợp tác kinh tế - thương mại Trung Quốc - Phi-li-pin thể hiện sức sống bừng bừng. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Phi-li-pin, nước nguồn nhập khẩu lớn nhất và điểm đến xuất khẩu lớn thứ hai, hai bên đã xác định bốn lĩnh vực hợp tác trọng điểm là nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng lượng, nhân văn. Lần này, Tổng thống Mác-cốt dẫn đoàn thương mại lớn thăm Trung Quốc, đủ thấy Phi-li-pin hết sức coi trọng việc mở rộng hợp tác với Trung Quốc.

Vấn đề Nam Hải là một vấn đề không thể né tránh trong quan hệ Trung Quốc - Phi-li-pin, Tổng thống Mác-cốt sau khi lên nhậm chức từng bày tỏ rõ rằng, “không được để vấn đề trên biển định hình cả một quan hệ Phi-li-pin - Trung Quốc”.

Trong hội đàm lần này, Trung Quốc nêu rõ, nguyện cùng Phi-li-pin tiếp tục xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển bằng phương thức thương lượng hữu nghị, nối lại đàm phán khai thác dầu khí, thúc đẩy hợp tác khai thác dầu khí trong khu vực gây tranh chấp. Phi-li-pin phản hồi tích cực, nguyện cùng Trung Quốc nối lại tham vấn khai thác dầu khí, điều này cho thấy Trung Quốc và Phi-li-pin có niềm tin, đủ năng lực, có trí tuệ duy trì hòa bình và ổn định của Nam Hải.

Biên tập viên:Hạ Vi