RCEP tạo hình mẫu kinh tế khu vực mở cửa, cùng hưởng

2023-01-03 13:21:54(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

“Sản phẩm của chúng tôi càng có sức cạnh tranh hơn tại Nhật Bản!” Một nhân viên của Công ty chế phẩm dầu mỏ của cảng Thiên Tân cho biết. Từ Incheon của Hàn Quốc, đến Thiên Tân của Trung Quốc, rồi đến Nhật Bản, lô hàng này đã hoàn thành một chuyến đi không thuế quan. Đây là hình ảnh thu nhỏ của các doanh nghiệp mở rộng thương mại kể từ khi thực thi Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đến nay. Ngày 1/1, RCEP có hiệu lực tròn một năm, mang lại cơ hội thương mại cho rất nhiều doanh nghiệp.

RCEP do ASEAN đề xướng, thành viên bao gồm 10 nước ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân.

Sầu riêng Ma-lai-xi-a, gối cao su non Thái Lan, cà-phê Việt Nam, v.v., tháng 3/2022, Tổng lãnh sự Ma-lai-xi-a, Thái Lan và Việt Nam tại Nam Ninh, Quảng Tây biến mình thành “những người bán hàng trực tiếp trực tuyến”, giới thiệu sản phẩm chất lượng của Đông Nam Á cho mọi người. Trong 11 tháng đầu năm 2022, Trung Quốc và ASEAN là đối tác thương mại lớn nhất của nhau, trong đó thương mại điện tử xuyên biên giới có biểu hiện bắt mắt.

Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Trung Quốc và các thành viên khác trong RCEP đạt 11,8 nghìn tỷ NDT, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Trung tâm Nghiên cứu kinh tế quốc tế Peterson dự báo, đến năm 2030, RECP có triển vọng tạo tăng trưởng ròng xuất khẩu trị giá 519 tỷ USD cho các nước thành viên.

Đối với các nước ASEAN mà nói, một lợi ích quan trọng của RCEP là ở thuế quan giảm mang lại giá thành nhập khẩu giảm và cơ hội xuất khẩu gia tăng. Sau khi RCEP có hiệu lực, tỷ lệ áp dụng thuế quan 0% ngay lập tức giữa Trung Quốc và ASEAN vượt 65%, thúc đẩy mạnh mẽ thương mại xuất nhập khẩu của ASEAN.

Ngoài ra, RCEP còn là hiệp định thương mại tự do đầu tiên có sự tham gia chung của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, thúc đẩy mạnh mẽ sự tăng trưởng của thương mại và đầu tư ba nước. Chẳng hạn như thuế quan xuất sang Trung Quốc của sò điệp, rượu Sake, rượu Shochu Nhật Bản từng bước giảm từ khoảng 40% xuống còn 0%. Nhà sản xuất chíp Hàn Quốc SK Hynix cho biết, kể từ năm 2022, trong 5 năm sẽ tăng thêm đầu tư 3,6 tỷ USD cho nhà máy ở Vô Tích, thể hiện niềm tin kiên định đối với thị trường Trung Quốc.

Biên tập viên:Hải Vân