Giả dối! Một số nước rêu rao đòi Trung Quốc “mở cửa”, nay lại hạn chế người Trung Quốc

2023-01-03 13:25:59(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Sau khi Trung Quốc tối ưu hóa và điều chỉnh chính sách phòng chống dịch bệnh từ cuối năm ngoái, trật tự kinh tế - xã hội tăng tốc phục hồi, cộng đồng quốc tế phổ biến bày tỏ hoan nghênh, cho rằng đây là sự vực dậy tích cực đối với nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, những nước đứng đầu là Mỹ rêu rao đòi Trung Quốc “mở cửa”, lại lấy lý do “tình hình dịch bệnh Trung Quốc” có thể xuất hiện vi rút biến thể mới, tuyên bố áp dụng chính sách hạn chế nhập cảnh đối với du khách đến từ Trung Quốc.

 “Thật là vô nghĩa”, tờ “Bưu điện Oa-xinh-tơn” mới đây dẫn lại lời phê bình của nhiều chuyên gia dịch tễ học cho biết, quyết định của chính phủ Mỹ “không khoa học, không hợp lý, phương hướng sai lầm”. Có nhà phân tích chỉ rõ, đây lại là một buổi trình diễn chính trị tập thể của một số nước, lại một lần nữa muốn đổ trách nhiệm dịch bệnh cho Trung Quốc để kiềm chế và cô lập Trung Quốc.

Ba năm qua, Mỹ và một số nước luôn coi việc phòng chống dịch bệnh là con bài chính trị. Khi Trung Quốc áp dụng chính sách phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt, bảo vệ hữu hiệu an toàn tính mạng và sức khỏe của nhân dân thì Mỹ và một số nước châu Âu không ngừng rêu rao đòi Trung Quốc “mở cửa”, nếu không thì không có tự do và nhân quyền. Nhưng sau khi Trung Quốc tối ưu hóa và điều chỉnh chính sách phòng chống dịch bệnh theo sự diễn biến của dịch bệnh, một số chính khách và phương tiện truyền thông phương Tây lại bắt đầu tuyên truyền dịch bệnh ở Trung Quốc “đe dọa” nước khác phòng chống dịch bệnh, cách làm tiêu chuẩn kép này cực kỳ giả dối.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc nhìn chung có thể kiểm soát, kinh tế các nơi được nhanh chóng khôi phục, sức sống xã hội đang được phóng thích.

Cơ quan du lịch các nước và Đại sứ quán các nước tại Trung Quốc đồng loạt đưa ra lời mời du khách Trung Quốc trên tài khoản Weibo. Đây mới là tiếng nói dòng chính của thế giới. Trò hề cũ chống dịch chính trị của một số nước sẽ không có sân chơi, thế giới mong đợi có càng nhiều sức mạnh đoàn kết và hợp tác.

Biên tập viên:Hải Vân