Đạo luật Giảm lạm phát của Mỹ khiến nhiều nước bất bình

2023-01-02 13:56:13(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Năm 2022, Tổng thống Mỹ Bai-đơn ký "Đạo luật Giảm lạm phát". Từ ngày 1/1/2023, đạo luật này miễn trừ thuế cho gia đình mua xe điện mới và cũ sản xuất tại Bắc Mỹ. Đạo luật này liên quan tới Chính phủ Mỹ cung cấp hỗ trợ cao cho ngành xe điện của Mỹ, đậm mầu sắc chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ, tạo nên sự phân biệt đối với các ngành nghề liên quan của các nước, khiến nhiều nước trong đó có các đồng minh châu Âu bất bình.

Đài truyền hình Nước Nga ngày nay đưa tin, Thủ tướng I-ta-li-a đã hối thúc Liên minh châu Âu xây dựng chuỗi cung ứng của mình về ngành then chốt, để đáp trả "Đạo luật Giảm lạm phát" của Mỹ.

Nước Anh cảnh cáo rằng, hành vi trợ cấp của Mỹ là chủ nghĩa bảo hộ thương mại, đồng thời sẽ đánh vào các nhà sản xuất xe điện, pin và các tài nguyên tái tạo của Anh.

Ngoài ra, tháng 12/2022, Tổ chức Thương mại Thế giới đả tổ chức hội nghị xem xét chính sách thương mại của Mỹ. Tại hội nghị, nhiều thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới phê bình nghiêm khắc đối với chính sách thương mại của Mỹ, yêu cầu Mỹ thực hiện nghĩa vụ của thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới, không được khăng khăng làm theo ý mình đi con đường chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ. 


Biên tập viên:Hải Vân