Dung Dung

Công bố số liệu trẻ em mới sinh ra của 16 tỉnh Trung Quốc vào năm 2021: Quảng Đông liên tục ba năm đứng đầu cả nước

21-03-2022 14:50:42(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Công bố số liệu trẻ em mới sinh ra của 16 tỉnh Trung Quốc vào năm 2021: Quảng Đông liên tục ba năm đứng đầu cả nước_fororder_b219ebc4b74543a9fbc7ff064e248f8abb0114d2

 

Theo tin Đài chúng tôi: Sau khi Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố số liệu dân số năm 2021, tính đến hiện nay có 16 tỉnh, thành đã công bố số liệu liên quan trẻ sơ sinh trong năm 2021. Trong 16 tỉnh này, Quảng Đông - tỉnh có nền kinh tế lớn nhất, đứng đầu về trẻ sơ sinh với 1 triệu 183 nghìn 100 trẻ em. Dân số trẻ sơ sinh ở Sơn Đông đã giảm gần 60% trong 5 năm qua và trẻ sơ sinh ở tỉnh Giang Tô đã lần đầu tiên giảm xuống dưới 500 nghìn sau 44 năm. Ngoài ra, 7 tỉnh có tỷ lệ tăng trưởng âm về dân số thường trú.

Điều đáng chú ý là theo số liệu từ vài năm trở lại đây, 3 tỉnh đông dân nhất là Quảng Đông, Hà Nam và Sơn Đông luôn đứng trong top 3 về số trẻ sơ sinh. Hiện nay, số liệu này của 3 tỉnh nói trên đều đã công bố, số liệu hiện có cho thấy, số liệu trẻ sơ sinh tại Quảng Đông liên lục 3 năm đứng đầu cả nước.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập