Sảnh Hoa

Huấn luyện viên Thế vận hội mùa đông kiêm viên chức ngành sản xuất máy bay

18-03-2022 09:49:53(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Cùng với tiếng đàn violin của diễn viên khiếm thị, ngọn lửa chính tại Sân thi đấu thể thao quốc gia tại Bắc Kinh dần tắt, khép lại kỳ Thế vận hội Paralympic mùa đông Bắc Kinh 2022. Từ Thế vận hội mùa đông đến Paralympic mùa đông Bắc Kinh, Bắc Kinh không những chỉ khiến nhiều người vốn không đến từ những nước có băng tuyết có cơ hội tìm hiểu các môn thể thao mùa đông, mà còn khiến nhiều người thay đổi cuộc đời từ các môn thể thao mùa đông.

Huấn luyện viên Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh kiêm viên chức ngành sản xuất máy bay_fororder_1

Ông Nguyễn Dân An sinh năm 1976 tại Việt Nam, di cư đến Mỹ cùng người nhà vào năm 13 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Nguyễn Dân An đã làm việc tại Hải quân Mỹ, công việc ở Hải quân Mỹ là nhân viên sửa máy bay. Sau 13 năm làm ở Hải quân Mỹ, ông Nguyễn Dân An đã chuyển đến làm ở Công ty Boeing, trở thành một công nhân trong ngành sản xuất máy bay. Vì trước có nhiều kinh nghiệm sửa chữa máy bay, nên ông làm việc tương đối với hiệu quả trong các khâu sản xuất, duy tu bảo dưỡng và đào tạo trong ngành sản xuất máy bay. Ông Nguyễn Dân An từ bé đã thích môn cử tạ và đua xe, mùa hè ông thường tập luyện cử tạ, mùa đông thì ông tham gia tập huấn đua xe tại Trường đua Whister và Park City, ông thậm chí từng đoạt Giải vô địch vùng Tây Bắc nước Mỹ. Trong cuộc sống, ông Dân An dường như chưa tiếp xúc với môn thể thao mùa đông nào.

Huấn luyện viên Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh kiêm viên chức ngành sản xuất máy bay_fororder_2

Tại Thế vận hội mùa đông Sô-chi năm 2014, ông Nguyễn Dân An vô tình xem một giải đua xe trượt lòng máng. Môn xe trượt lòng máng là một môn thể thao đòi hỏi kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ và sức mạnh, với niềm đam mê yêu thích môn cử tạ và đua xe, ông Nguyễn Dân An rất nhanh có hứng thú mãnh liệt với môn xe trượt lòng máng. Ông cảm thấy điều kiện bản thân mình rất thích hợp môn thể thao này, ông thậm chí còn nghĩ, nếu được thay mặt Việt Nam tham dự Thế vận hội mùa đông, thì rất có ý nghĩa.

Huấn luyện viên Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh kiêm viên chức ngành sản xuất máy bay_fororder_3

Ngày 31/7/2015, tại Cu-a-la Lăm-pơ, Ma-lai-xi-a, Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế tổ chức cuộc bỏ phiếu lần thứ 128, Bắc Kinh đã trở thành thành phố đăng cai Thế vận hội mùa đông năm 2022. Bắc Kinh cũng trở thành “thành phố từng tổ chức Thế vận hội mùa hè lẫn Thế vận hội mùa đông”. Mà Nguyễn Dân An cũng bắt đầu cuộc sống bận rộn cả ở  hãng Boeing và ở nhà, ban ngày làm công việc của mình, hỗ trợ dây chuyền sản xuất máy bay, buổi tối thì khoác áo thể thao để tập luyện. Vì không có  doanh nghiệp nào tài trợ, mà lúc đó Việt Nam chưa thành lập Liên đoàn các môn thể thao băng tuyết, ông Nguyễn Dân An đã gặp khá nhiều khó khăn trong tập luyện và trong cuộc sống, nhưng ông vẫn kiên trì. Năm 2018, ông Nguyễn Dân An giành huy chương vàng tại Giải vô địch Rookie và năm 2019 giành huy chương bạc tại Giải vô địch Vancouver, Ca-na-đa.

Huấn luyện viên Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh kiêm viên chức ngành sản xuất máy bay_fororder_4

Việt Nam chính thức thành lập Liên đoàn xe trượt lòng máng vào ngày 14/3/2021, mà ông Nguyễn Dân An, người đầu tiên tiếp xúc với  môn thể thao mùa đông này được Bộ Thể thao-Văn hoá-Du lịch Việt Nam chính thức đề cử thành người phụ trách xe trượt lòng máng Việt Nam, dẫn dắt các vận động viên Việt Nam trù bị cho Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Dựa vào kinh nghiệm của mình, ông Nguyễn Dân An đã chọn 6 vận động viên xuất sắc trong số các vận động viên tập cử tạ và đua xe tại Việt Nam. Ông Nguyễn Dân An nói: “Những vận động viên này mà tôi đã chọn trước đây đều tập cử tạ và đua xe, họ có trình độ cử tạ khá cao, cũng có sức bùng nổ mạnh mẽ. Những vận động viên này trước đó chưa tiếp xúc qua môn thể thao băng tuyết nào, các bạn đều thấy rất mới lạ và cố gắng”.

 Nhưng điều đáng tiếc là, nữ vận động viên trượt lòng máng Trần Thị Đoan Trang vốn tràn đầy cơ hội giành tấm vé tham dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh chưa tích đủ điểm Thế vận hội vì bị nhiễm Covid-19, Trần Thị Đoan Trang cuối cùng đã bỏ lỡ cơ hội góp mặt tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Nhưng ông Nguyễn Dân An đã đưa cả đội vượt qua nỗi thất vọng và bắt đầu hành trình tập luyện để chuẩn bị cho Thế vận hội kỳ tới, sang Hàn Quốc tập luyện. Ông Nguyễn Dân An và thành viên trong đội đều có một mục tiêu chung kiên định, “Nhất định phải thay mặt Việt Nam đứng trên sân vận động thể thao Olympic mùa đông để thực hiện giấc mơ băng tuyết”.

Huấn luyện viên Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh kiêm viên chức ngành sản xuất máy bay_fororder_5

Vì các môn băng tuyết chưa được phổ cập tại Việt Nam, ông Nguyễn Dân An vẫn phải dựa vào công việc sản xuất máy bay của mình. Khi trả lời câu hỏi làm thế nào để giữ cân bằng giữa sản xuất máy bay và tập luyện thể thao thế vận hội mùa đông, ông Nguyễn Dân An thẳng thắn rằng, bản thân mình là phụ trách hỗ trợ khâu sản xuất máy bay, có thể làm online, nên có đủ thời gian hỗ trợ đội trượt lòng máng Việt Nam tập luyện.

Trên thực tế, nhiều nước nhiệt đới đều có nhiều người như ông Nguyễn Dân An, nhờ lòng đam mê đối với các môn thể thao băng tuyết, đã đưa các môn thể thao Thế vận hội mùa đông chuyển từ "môn phụ" thành“môn chính”, từ việc làm thêm trở thành việc làm chính, nhằm thực hiện giấc mơ băng tuyết cho mình và quốc gia.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập