Duy Hoa

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình: Quan hệ giữa hai quốc gia không nên đi đến nỗi dùng vũ lực với nhau, xung đột và đối đầu không phù hợp lợi ích của bất cứ ai, hòa bình và an ninh mới là tài sản mà cộng đồng quốc tế nên quý trọng nhất

18-03-2022 22:38:17(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình: Quan hệ giữa hai quốc gia không nên đi đến nỗi dùng vũ lực với nhau, xung đột và đối đầu không phù hợp lợi ích của bất cứ ai, hòa bình và an ninh mới là tài sản mà cộng đồng quốc tế nên quý trọng nhất_fororder_baideng1

Theo tin Đài chúng tôi: Tối 18/3, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Mỹ Bai-đơn theo đề nghị.

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, tình hình quốc tế đã có những đổi thay quan trọng mới kể từ khi chúng ta có cuộc gặp trực tuyến lần đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái. Chủ đề thời đại, đó là hòa bình và phát triển đối mặt thách thức gay cấn, thế giới không yên bình cũng không an ninh. Trung Quốc không muốn xảy ra khủng hoảng U-crai-na. Sự diễn biến tình hình liên quan một lần nữa nói lên, quan hệ giữa hai quốc gia không nên đi đến nỗi sử dụng vũ lực với nhau, xung đột và đối đầu không phù hợp lợi ích của bất cứ ai, hòa bình và an ninh mới là tài sản mà cộng đồng quốc tế nên quý trọng nhất. Là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, hai nước Trung Quốc và Mỹ không những nên dẫn dắt quan hệ hai nước phát triển lên phía trước theo quỹ đạo đúng đắn, mà còn nên gánh chịu trách nhiệm quốc tế xứng đáng, nỗ lực vì hòa bình và an ninh của thế giới.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập