Vũ Minh

Mỹ và các nước phương Tây lạm dụng biện pháp trừng phạt tài chính có thể sẽ làm suy yếu quyền chủ đạo của bản thân

18-03-2022 14:49:28(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Mỹ và các nước phương Tây lạm dụng biện pháp trừng phạt tài chính có thể sẽ làm suy yếu quyền chủ đạo của bản thân_fororder_2f738bd4b31c8701dceef6d43df595250708ff38

Theo tin Đài chúng tôi: Kể từ khi Nga phát động hành động quân sự với U-crai-na, các nước phương Tây do  Mỹ đứng đầu đã thực thi nhiều lần trừng phạt kinh tế đối với Nga, đặc biệt là lạm dụng các biện pháp trừng phạt tài chính, đã vấp phải sự phê bình của nhân sĩ các giới.

Tờ “Nhật báo Phố Uôn” Mỹ mới đây đăng bài viết chỉ rõ, hành động “vũ khí hóa” hệ thống tiền tệ quốc tế của Mỹ và các nước phương Tây sẽ gây ra tác động lâu dài. Bài báo chỉ rõ, hiện nay 78% dự trữ quốc tế của các nước đang phát triển là tài sản ngoại hối, nhưng các trừng phạt của phương Tây đối với Nga chỉ rõ, dự trữ ngoại hối do Ngân hàng Trung ương các nước tích lũy có thể bị tước đoạt vào bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, nhiều chuyên gia chỉ rõ, xét về dài hạn, Mỹ lạm dụng biện pháp trừng phạt tài chính sẽ khuyến khích một số nước thực hiện chiến lược “bỏ Đô-la Mỹ”, sẽ làm suy yếu quyền chủ đạo tài chính của Mỹ.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập