Sảnh Hoa

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương: Cách nói về Trung Quốc biết trước hành động quân sự của Nga là tin giả

16-03-2022 11:27:55(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 15/3, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương có bài viết đăng trên tờ “Bưu điện Oa-sinh-tơn” nhan đề “Lập trường của Trung Quốc trong vấn đề U-crai-na”.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương: Cách nói về Trung Quốc biết trước hành động quân sự của Nga là tin giả_fororder_src=http___n.sinaimg.cn_spider20220316_279_w690h389_20220316_f017-ea5da1c1a14c1d10df18871865d6f16f&refer=http___n.sinaimg

Bài báo viết, có người tung tin giả rằng, Trung Quốc biết trước hành động quân sự của Nga và yêu cầu Nga hành động sau Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Cũng có người tung tin đồn nói rằng Nga yêu cầu Trung Quốc cung cấp viện trợ quân sự. Cái gọi là Trung Quốc biết trước sự việc, “ngầm đồng ý” “dung túng”, v.v., hoàn toàn là tin giả, nhằm đẩy trách nhiệm, bôi nhọ Trung Quốc. Trung Quốc có 6.000 công dân sống và học tập tại U-crai-na, là đối tác thương mại lớn nhất của Nga và U-crai-na, cũng là nước nhập khẩu dầu thô và khí đốt thiên nhiên lớn nhất trên thế giới. Nếu Nga và U-crai-na xảy ra xung đột, Trung Quốc không có lợi ích gì. Trung Quốc không thể không khuyên ngăn hành động này trong tình hình biết trước thông tin.

Trung Quốc lâu nay luôn thực thi chính sách ngoại giao hoà bình độc lập và tự chủ, kiên định bảo vệ công bằng chính nghĩa, luôn quyết định lập trường theo sự đúng sai của bản thân sự việc. Trong vấn đề U-crai-na, thái độ của Trung Quốc là khách quan và công bằng: Tuân thủ tôn chỉ và nguyên tắc Hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng và đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước, trong đó bao gồm U-crai-na, xem xét đến mọi mối quan tâm an ninh hợp lý của các nước, ủng hộ mọi nỗ lực có lợi cho việc giải quyết hoà bình cuộc khủng hoảng. Trung Quốc sẽ tiếp tục lên tiếng, đưa ra sáng kiến, áp dụng hành động, đóng góp nỗ lực. Trung Quốc mong giữ trao đổi với các bên, thúc đẩy ngừng bắn và hoà bình, giữ gìn thiết thực hoà bình và ổn định trong khu vực và thế giới.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập