La Thành

#Bìnhluận Mỹ nên thực hiện đến nơi đến chốn cam kết của nhà lãnh đạo nước mình

16-03-2022 14:13:27(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 #Bìnhluận  Mỹ nên thực hiện đến nơi đến chốn cam kết của nhà lãnh đạo nước mình_fororder_huiw20220316

 Theo tin Đài chúng Tôi: Ngày 14/3, giờ địa phương, Trung Quốc và Mỹ lại tiến hành cuộc gặp cấp cao tại Rô-ma, Thủ đô I-ta-li-a. Đây là cuộc gặp cấp cao trực tiếp đầu tiên tiếp sau cuộc gặp trực tuyến giữa nguyên thủ Trung – Mỹ vào tháng 11 năm ngoái. Gần 4 tháng qua, Trung Quốc luôn nỗ lực theo hướng thực hiện nhận thức chung của nguyên thủ hai nước, trong khi những lời cam kết của Mỹ vẫn đang lơ lửng trên không.

   Trong cuộc gặp cấp cao Trung – Mỹ lần này, Trung Quốc tái khẳng định lập trường về các vấn đề liên quan Đài Loan, Tân Cương, Tây Tạng, Hồng Công, v.v., chỉ rõ các vấn đề trên liên quan lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, thuộc công việc nội bộ của Trung Quốc, không cho phép thế lực bên ngoài can thiệp vào. Đây là cảnh báo rõ ràng và nghiêm khắc đối với Mỹ, cũng là vạch đỏ mà Trung Quốc đặt ra cho quan hệ Trung – Mỹ.

   Là một trong những quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới, tính quan trọng của quan hệ Trung – Mỹ đã vượt quá phạm vi song phương, gánh vác trách nhiệm đặc thù trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định thế giới.

   Hiện nay, tình hình U-crai-na là vấn đề được cộng đồng quốc tế quan tâm nhất, cuộc gặp cấp cao giữa Trung – Mỹ lần này cũng trao đổi về vấn đề này. Là kẻ đầu tiên gây nên khủng hoảng U-crai-na, Mỹ nên làm việc thiết thực để giải quyết khủng hoảng U-crai-na qua con đường chính trị, thay vào đưa ra cách làm ngược lại, thậm chí tung tin thất thiệt bóp méo và bôi nhọ lập trường của Trung Quốc.

   Sau cuộc găp tại Rô-ma, Mỹ nên đi cùng một hướng với Trung Quốc, thực hiện đến nơi đến chốn cam kết của Tống thống Bai-đơn, giành lại sự tin tưởng của người dân Trung Quốc và cộng đồng quốc tế bằng hành động thực tế.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập