Duy Hoa

“Kỳ Pa-ra-lim-pích mùa Đông tốt nhất” thể hiện thành quả mới của Trung Quốc trong bảo đảm nhân quyền

15-03-2022 13:58:11(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trong 9 ngày, gần 600 vận động viên khuyết tật đến từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ không ngừng vượt lên chính mình tại các địa điểm thi đấu của Pa-ra-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh, dùng hành động để chứng minh “Người khuyết tật cũng có thể hưởng cuộc sống tuyệt diệu”. Sự phấn đấu ngoan cường của vận động viên Trung Quốc và nước ngoài đã thể hiện sinh động giá trị quan của Pa-ra-lim-pích, đó là “Dũng khí, quyết tâm, khích lệ, bình đẳng”, đã tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho thế giới trong bối cảnh dịch COVID-19.

Điều đáng nói là, Đoàn thể thao Trung Quốc đứng đầu Bảng xếp hạng huy chương vàng và tổng sắp huy chương, lập thành tích tốt nhất của Trung Quốc kể từ khi tham gia Pa-ra-lim-pích mùa Đông. Điều này đã nói lên sự phát triển bừng bừng của phong trào thể thao người khuyết tật Trung Quốc, cũng thể hiện thành tựu nổi bật của Trung Quốc trong bảo đảm nhân quyền.

“Kỳ Pa-ra-lim-pích mùa Đông tốt nhất” thể hiện thành quả mới của Trung Quốc trong bảo đảm nhân quyền_fororder_最好的一届残奥会1

“Thành phố Ô-lim-pích kép” vì sao có thể giành được “thành tích tốt nhất”? Suy cho cùng, đây là thành quả của Trung Quốc trong bảo đảm nhân quyền. Pa-ra-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh diễn ra thuận lợi, từ một khía cạnh nói lên sự nghiệp người khuyết tật Trung Quốc đạt được những bước phát triển nhanh chóng trong những năm qua, các quyền và lợi ích của người khuyết tật được bảo đảm tốt hơn.

Từ cơ sở hạ tầng không chướng ngại vật đâu đâu cũng nhìn thấy được, đến nền tảng dịch vụ thông minh và không rào cản; từ hệ thống thuyết minh các trận đấu bằng ngôn ngữ ký hiệu, đến tình nguyện viên chân thành và nhiệt tình, Pa-ra-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh thể hiện sự quan tâm nhân văn, là một cửa sổ cho bên ngoài tìm hiểu quan điểm Trung Quốc về nhân quyền, là một hình ảnh thu nhỏ về bảo vệ nhân quyền của Trung Quốc.

“Kỳ Pa-ra-lim-pích mùa Đông tốt nhất” thể hiện thành quả mới của Trung Quốc trong bảo đảm nhân quyền_fororder_最好的一届残奥会2

Qua đó cho thấy, sự nghiệp người khuyết tật cũng tiến cùng thời đại trong tiến trình phát triển của Trung Quốc. Trung Quốc thiết thực thực hiện cam kết “Hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, không được thiếu người khuyết tật nào”, người khuyết tật tham gia vào đời sống xã hội một cách bình đẳng, cùng hưởng thành quả phát triển.

Pa-ra-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh giống như một tấm gương, trong khi mang đến cho mọi người sự ấm áp và xúc cảm, đã phản ánh sự phát triển và tiến bộ của Trung Quốc trong bảo vệ nhân quyền, thể hiện trước thế giới tầm quan trọng của sự phát triển bao trùm, đóng góp trí tuệ Trung Quốc cho hoàn thiện quản trị nhân quyền trên toàn cầu.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập