La Thành

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc: Bày tỏ quan ngại đối với vấn đề nghiêm trọng cảnh sát hành pháp bạo lực và tra tấn ở Mỹ

12-03-2022 15:51:15(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc: Bày tỏ quan ngại đối với vấn  đề nghiêm trọng cảnh sát hành pháp bạo lực và tra tấn ở Mỹ_fororder_baol20220312

   Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 11/3, phát biểu tại phiên đối thoại với Báo cáo viên đặc biệt về chống tra tấn thuộc Khoá họp thường kỳ lần thứ 49 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại đối với vấn  đề nghiêm trọng cảnh sát hành pháp bạo lực và tra tấn ở Mỹ.

   Đại sứ Trung Quốc cho biết, các vụ án người tử vong do cảnh sát Mỹ hành pháp bạo lực gây nên không ngừng xảy ra, năm 2021 ít nhất có 1124 người thiệt mạng do cảnh sát hành pháp bạo lực. Tin cho biết, trong một năm sau khi ông George Floyd thiệt mạng bởi cảnh sát hành pháp bạo lực, nhân viên hành pháp Mỹ lại giết hàng trăm người nhóm sắc tộc thiểu số ở Mỹ. Các vụ tra tấn, hành hạ và bạo lực xảy ra dồn dập tại các khu giam giữ bao gồm trại giam tư nhân ở Mỹ, vụ hành hạ và tra tấn tù nhân mang tính hệ thống ở trại giam Guantanamo đã tiếng xấu đồn xa.

    Trung Quốc kêu gọi Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hơp Quốc về chống tra tấn theo dõi sát sao hành vi xâm phạm nhân quyền nói trên của Mỹ, hối thúc Mỹ thiết thực giải quyết các vấn đề liên quan.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập