Mẫn Linh

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hội đàm trực tuyến với Ngoại trưởng Pháp và I-ta-li-a

11-03-2022 11:14:49(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 10/3, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị lần lượt có các cuộc hội đàm trực tuyến với Ngoại trưởng Pháp Le Drian và Ngoại trưởng I-ta-li-a Luigi Di Maio theo đề nghị, tập trung trao đổi ý kiến về tình hình ở U-crai-na hiện nay.

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hội đàm trực tuyến với Ngoại trưởng Pháp và I-ta-li-a_fororder_7

Tại cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Le Drian, Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc mong cộng đồng quốc tế tiếp tục khuyến khích và ủng hộ, đồng thời tạo môi trường và điều kiện cần thiết cho cuộc đàm phán Nga – U-crai-na. Trung Quốc luôn chủ trương áp đặt trừng phạt một cách thận trọng, phản đối sự trừng phạt đơn phương và quyền trị ngoại không có cơ sở pháp lý quốc tế.

Ông Le Drian đã trình bày lập trường của Pháp trong vấn đề U-crai-na, cho biết các bên cần chung tay sớm thực hiện ngừng bắn, áp dụng biện pháp tránh xảy ra cuộc khủng hoảng nhân đạo ở U-crai-na, thúc đẩy giải quyết vấn đề qua kênh ngoại giao.

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hội đàm trực tuyến với Ngoại trưởng Pháp và I-ta-li-a_fororder_8

Phát biểu tại cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Di Maio, Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, 4 nước châu Âu cần đi sâu tìm kiếm thảo luận toàn diện, hình thành khuôn khổ an ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả và bền vững theo nguyên tắc an ninh không thể chia cắt và dựa trên các thỏa thuận đã đạt được hiện nay.

Ông Di Maio cho biết, I-ta-li-a mong Trung Quốc phát huy vai trò xứng đáng cho hòa bình quốc tế. Cơ chế an ninh châu Âu đòi hỏi các bên hiệp thương bình đẳng, thực hiện cùng thắng.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập