Mẫn Linh

Trung Quốc ủng hộ cuộc hòa đàm Nga – U-crai-na “đạt được kết quả, thỏa thuận hòa bình”

10-03-2022 14:14:55(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trung Quốc ủng hộ cuộc hòa đàm Nga – U-crai-na “đạt được kết quả, thỏa thuận hòa bình”_fororder_1

Ngày 8/3, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến với Tổng thống Pháp Ma-crông, Thủ tướng Đức Ô-láp Xôn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc lấy làm thương xót trước tình trạng khói lửa chiến tranh lại bốc cháy ở châu Âu, ủng hộ Nga và U-crai-na khắc phục khó khăn “đạt được kết quả, thỏa thuận hòa bình qua đàm phán”, ủng hộ hai nước Pháp và Đức xuất phát từ lợi ích của châu Âu, thúc đẩy xây dựng khuôn khổ an ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả và bền vững, đồng thời vui mừng ghi nhận các bên châu Âu, Nga, Mỹ và NATO triển khai đối thoại bình đẳng.

Phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình một lần nữa cho thấy Trung Quốc luôn giữ lập trường theo thẳng cong phải trái của bản thân sự việc, phát biểu công bằng, làm việc công bằng, thể hiện đảm đương nước lớn khách quan, công bằng và có tinh thần trách nhiệm.

Tình hình ở U-crai-na diễn biến đến nay có lịch sử hết sức phức tạp, là kết quả tác động bởi các loại nhân tố. Muốn hòa giải cuộc khủng hoảng ở U-crai-na hiện nay, Mỹ – kẻ đầu têu thói xấu này cần từ bỏ tư duy chiến tranh lạnh, gánh vác trách nhiệm xứng đáng chứ không phải đổ thêm dầu vào lửa, lăng-xê nồi cơm thiu, thoái thác trách nhiệm, gắp lửa bỏ tay người.

Lập trường của Trung Quốc quang minh lỗi lạc, dốc sức khuyên giải thúc đẩy đàm phán để thúc đẩy giải pháp chính trị cho vấn đề U-crai-na. Bất kể là cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Pu-tin trước đó hay cuộc gặp trực tuyến với Nhà lãnh đạo Pháp và Đức lần này, Chủ tịch Tập Cận Bình đều nhấn mạnh ủng hộ Nga và U-crai-na đàm phán hòa bình.

Nga và U-crai-na hiện đã tổ chức ba vòng đàm phán, mặc dù lập trường có sự bất đồng rõ rệt, nhưng đã đạt được một số nhận thức chung về vấn đề nhân đạo.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập