Sảnh Hoa

Đất nước không tuyết cũng có giấc mơ băng tuyết

08-03-2022 07:58:45(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Thế vận hội Bắc Kinh đã kết thúc tốt đẹp, rất nhiều người Trung Quốc rất ngạc nhiên: Hoá ra nhiều nước, khu vực nhiệt đới, cận nhiệt đới cũng đã cử vận động viên tham dự Thế vận hội mùa đông: Thái Lan, Jamaica, A-rập Xê-út, Madagascar, Eritrea, American Samoa…vận động viên trượt lòng máng Việt Nam Trần Thị Đoan Trang và huấn luyện viên Nguyễn Dân An vốn có cơ hội tham dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, tuy mất cơ hội vì mắc Covid-19, nhưng mỗi một thành viên trong Đội tuyển Trượt lòng máng Việt Nam vẫn không ngừng nỗ lực, để chuẩn bị thế vận hội mùa đông kỳ tới. Như lời của các vận động viên và huấn luyện viên Việt Nam, tuy ở nước nhiệt đới, nhưng đất nước không có tuyết cũng có ước mơ băng tuyết của mình.

Đất nước không tuyết cũng có giấc mơ băng tuyết_fororder_1

Ông Nguyễn Dân An là Đội trưởng kiêm huấn luyện viên môn trượt lòng máng Việt Nam, trong số 6 vận động viên trượt lòng máng Việt Nam, thành tích vận động viên Trần Thị Đoan Trang khá nổi bật, Trang từng lọt vào Top 10 tại Giải thi đấu trượt lòng máng khu vực Bắc Mỹ và châu Âu, vốn là một vận động viên Việt Nam gần như nắm chắc tấm vé tham dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Nhưng vì bị nhiễm Covid-19 trong quá trình dự giải ở Đức vào ngày 13/1 năm nay, Trần Thị Đoan Trang cuối cùng đã bỏ lỡ cơ hội góp mặt tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Ông Nguyễn Dân An cho biết: “Thực ra, hôm đó chỉ cần Đoan Trang góp mặt và hoàn thành phần thi là sẽ có vé tham dự Olympic mùa Đông. Ủy ban Olympic Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng. Thực sự là rất đáng tiếc!”.

Đất nước không tuyết cũng có giấc mơ băng tuyết_fororder_tblm-tran-thi-doan-trang-1-010122

Nhìn lại quá trình tập luyện vất vả trong những năm gần đây, ông Nguyễn Dân An thẳng thắn rằng, Trần Thị Đoan Trang và các thành viên khác trong đội đã rất cố gắng. Đầu năm 2021, để chuẩn bị Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, Việt Nam đã thành lập Liên đoàn trượt lòng máng vào ngày 14/3/2021. Là người phụ trách liên đoàn, ông Nguyễn Dân An đã dẫn Đội trượt lòng máng Việt Nam lên đường đến Khu Liên hợp thể thao Olympic Pyeongchang tại Hàn Quốc, bắt đầu đợt tập trung tập huấn thể thao băng tuyết trong vòng một năm.

Đất nước không tuyết cũng có giấc mơ băng tuyết_fororder_2

Từ đất nước nhiệt đới ấm áp đến một đất nước xa lạ, băng tuyết quanh năm để tập luyện, các vận động viên Việt Nam đã khắc phục muôn vàn khó khăn như làm quen với khí hậu, gặp chấn thương khi tập luyện, cũng như những khó khăn do dịch Covid-19, kỹ thuật tập luyện thể thao băng tuyết được từng bước nâng cao. Khi nhắc đến những khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho Thế vận hội mùa đông, ông Nguyễn Dân An nói:“Trong hơn 1 năm xa nhà tập luyện, đúng vào lúc dịch Covid-19 bùng phát, chúng tôi luôn ở trên sân tuyết lạnh giá cả ngày, thật sự là một thử thách lớn đối với các vận động viên. Tuần đầu tiên tập huấn, các vận động viên mất rất nhiều sức, thậm chí có người còn bị nôn mửa. Nhưng với ý chí kiên cường, các vận động viên đã khắc phục nhiều khó khăn, vì chúng tôi chỉ có một mục tiêu chung. Đó là đại diên cho Việt Nam tham dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh!”.

Đất nước không tuyết cũng có giấc mơ băng tuyết_fororder_3

Tuy Đội tuyển trượt lòng máng Việt Nam chưa được tham dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh như ý muốn, nhưng ông Nguyễn Dân An và các thành viên trong đội vẫn không nản lòng. Hiện nay,  Trần Thị Đoan Trang đã hồi phục sức khỏe, mọi người lập tức tích cực bắt đầu tập luyện. Ông Nguyễn Dân An nói:“Trần Thị Đoan Trang là một vận động viên rất có tiềm năng, đội chúng tôi hiện nay đang tập huấn chuyên sâu ở Hàn Quốc, đang chuẩn bị tham dự giải trượt tuyết Korea Cup.”.

Đất nước không tuyết cũng có giấc mơ băng tuyết_fororder_FC283FC1-46DA-4D64-A829-D38A1A7478C6

Hướng tới tương lai, ông Nguyễn Dân An thẳng thắn rằng, chịu hạn chế về điều kiện thực tế khí hậu địa lý, sự phát triển của các môn thể thao băng tuyết Viêt Nam đã gặp khá nhiều khó khăn. Ông mong đợi Việt Nam sớm khai thác thêm nhiều môn thể thao băng tuyết, triển khai giao lưu và hợp tác quốc tế thể thao băng tuyết. Ông nói:“Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh cho thấy sự phát triển vượt bậc thể thao mùa đông Trung Quốc. Tôi mong trượt băng lòng máng Việt Nam sẽ được Liên đoàn trượt lòng máng Trung Quốc tài trợ để chúng tôi có thể tập huấn và thi đấu tại Trung Quốc sau này. Mục tiêu chúng tôi mãi không thay đổi, tin chắc rằng, chúng tôi sẽ có đại diện Việt Nam tham dự Thế vận hội mùa đông sắp tới---Thế vận hội mùa đông I-ta-li-a 2026.”.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập