Mẫn Linh

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị điện đàm với Cao ủy Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh

08-03-2022 14:56:30(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị điện đàm với Cao ủy Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh_fororder_5

Theo Tân Hoa xã: Ngày 7/3, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị có cuộc điện đàm với Cao ủy Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Bô-ren theo đề nghị.

Ông Bô-ren đã thông báo nhận xét và lập trường của Liên minh châu Âu về tình hình ở U-crai-na hiện nay, cho biết điều cần thiết nhất hiện nay là ngừng bắn. Liên minh châu Âu ủng hộ giải quyết vấn đề qua đàm phán. Trung Quốc là nước lớn yêu chuộng hòa bình, mong Trung Quốc phát huy vai trò khuyến khích và thúc đẩy thực hiện ngừng bắn.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, trừng phạt không giải quyết được vấn đề, nâng cấp trừng phạt ngược lại sẽ khiến tình hình càng thêm phức tạp và trầm trọng. Việc cần thiết nhất hiện nay là tránh cuộc khủng hoảng nhân đạo. Mong cộng đồng quốc tế ủng hộ Nga và U-crai-na đàm phán nghiêm túc.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập