Sảnh Hoa

Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam: Thế vận hội Paralympic mùa đông Bắc Kinh sẽ khiến nhiều người hơn quan tâm sự nghiệp thể thao người khuyết tật

04-03-2022 06:54:05(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ngày 4/3, Thế vận hội Paralympic mùa đông lần thứ 13 diễn ra tại Bắc Kinh. Nhiều nội dung thi đấu trong khuôn khổ  Paralympic đang diễn ra, các vận động viên với ý chí và niềm tin vững mạnh đang không ngừng đột phá bản thân mình. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã giành được nhiều thành tích tốt trong phát triển sự nghiệp thể thao người khuyết tật, tuy rằng thế vận hội lần này Việt Nam không có mặt tham dự, nhưng Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam Huỳnh Vĩnh Ái vẫn rất quan tâm đến sự kiện thể thao có quy mô lần này, ông cho biết, Thế vận hội Paralympic mùa đông Bắc Kinh sẽ khiến càng nhiều người quan tâm sự nghiệp thể thao người khuyết tật, cũng mong Việt Nam sẽ phát triển một số môn thuộc thế vận hội mùa đông nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên người khuyết tật Việt Nam.

Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam: Thế vận hội Paralympic mùa đông Bắc Kinh sẽ khiến  nhiều người hơn quan tâm sự nghiệp thể thao người khuyết tật_fororder_1

Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam Huỳnh Vĩnh Ái

Trong nhiều năm qua, ông Huỳnh Vĩnh Ái luôn gắn bó với công tác thể thao người khuyết tật Việt Nam. Năm 2007, ông được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, phụ trách công tác liên quan đến thể thao người khuyết tật, ông được Ban Chấp hành Hiệp hội Paralympic Việt Nam Khóa V bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam.

Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam: Thế vận hội Paralympic mùa đông Bắc Kinh sẽ khiến  nhiều người hơn quan tâm sự nghiệp thể thao người khuyết tật_fororder_3

Vận động viên Lê Văn Công

Trong thời gian quản lý công tác thể thao người khuyết tật, ông Huỳnh Vĩnh Ái đã đóng góp khá nhiều cho sự nghiệp thể thao người khuyết tật và đã đạt được nhiều thành tích khá tốt. Thí dụ như: Nữ VĐV cử tạ nữ Châu Hoàng Tuyết Loan, đã giành huy chương vàng trong Giải vô địch cử tạ châu Á, nữ VĐV Trịnh Thị Bích Như, giành huy chương Bạc Thế giới giải bơi lội thế giới dành cho người khuyết tật. Đặc biệt là VĐV cử tạ Việt Nam Lê Văn Công giành được Huy chương Vàng trong môn cử tạ, hạng 49 kg nam tại Thế vận hội Paralympic Rio de Janeiro năm 2016, đây là huy chương vàng tại Paralympic của Việt Nam kể từ năm 2000,  phá kỷ lục lục Paralympic. Chung cuộc, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành thành tích xuất sắc với 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ tại Paralympic Rio de Janeiro. Đây là kỳ Đại  hội mà các vận động viên thể thao khuyết tật Việt Nam vượt qua vòng loại nhiều nhất so với các kỳ Đại hội trước đây. Ông Huỳnh Vĩnh Ái cho biết: “Cùng với việc cải cách xã hội và phát triển kinh tế Việt Nam, Chính phủ và xã hội Việt Nam ngày càng quan tâm đến sự nghiệp thể thao người khuyết tật, nhà nước đã tạo mọi điều kiện có lợi cho các vận động viên khuyết tật, giúp họ thực hiện ước mơ, vượt lên chính mình, ngày càng nhiều vận động viên đã giành được thành tích vượt bậc”.

Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam: Thế vận hội Paralympic mùa đông Bắc Kinh sẽ khiến  nhiều người hơn quan tâm sự nghiệp thể thao người khuyết tật_fororder_2

Một số thành viên Đoàn thể thao Việt Nam tại Thế vận hội Paralympic Tokyo 2020

Paralympic và Đại hội thể thao người khuyết tật đều là sân khấu để các vận động viên khuyết tật thể hiện bản thân, ngày càng nhiều vận động viên khuyết tật Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của công chúng, nhưng ông Huỳnh Vĩnh Ái thẳng thắn rằng, sự nghiệp thể thao người khuyết tật Việt Nam vẫn gặp phải khá nhiều khó khăn. Ông nói: “Tuy đã có chút thành tích tại đấu trường quốc tế , song VĐV khuyết tật Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn trong đời sống riêng tư, điều kiện, cơ sở vật chất để tập luyện còn khó khăn, chính sách ban hành còn thiếu và một số nội dung còn bất cập.”.

Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam: Thế vận hội Paralympic mùa đông Bắc Kinh sẽ khiến  nhiều người hơn quan tâm sự nghiệp thể thao người khuyết tật_fororder_images660763_401b

Vận động viên Châu Hoàng Tuyết Loan

Ông Hoàng Vĩnh Ái cho biết, càng gần gũi với các vận động viên khuyết tật, ông càng bị thu hút và cảm động. Ông đã chứng kiến các vận động viên đã vô cùng nỗ lực, dù bị ngã 100 lần, các vận động viên khuyết tật vẫn đứng lên. Qua sự cố gắng của bản thân mình, rất nhiều vận động viên người khuyết tật Việt Nam như Châu Hoàng Tuyết Loan,v.v đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Ông Huỳnh Vĩnh Ái cho biết: “Song tôi vẫn tin tưởng rằng, Đảng và Chính phủ Việt Nam vẫn đang quan tâm và tiếp tục chỉ đạo, hứa hẹn trong tương lai sẽ có nhiều điểm khởi sắc.”.

Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam: Thế vận hội Paralympic mùa đông Bắc Kinh sẽ khiến  nhiều người hơn quan tâm sự nghiệp thể thao người khuyết tật_fororder_thanh-tung-bich-nhu-lo-co-hoi-vao-chung-ket-noi-dung-so-truong-tai-paralympic-tokyo-2021-ngay-30-8_33700

Vận động viên Trịnh Thị Bích Như trong Paralympic Tokyo 2020

Ông Huỳnh Vĩnh Ái cũng rất quan tâm Thế vận hội Paralympic mùa đông Bắc Kinh, ông mong Việt Nam sớm sẽ phát triển một số môn thuộc thế vận hội mùa đông nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên người khuyết tật Việt Nam, triển khai giao lưu và hợp tác quốc tế trong thể thao người khuyết tật. Ông nói: “Tuy thế vận hội lần này Việt Nam không có mặt tham dự, Song trong tương lai Việt Nam sẽ phát triển một số môn thuộc thế vận hội mùa đông nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên người khuyết tật Việt Nam hội nhập với bạn bè quốc tế trong khu vực và thế giới. Trong thời gian tới Việt Nam sẽ hợp tác và kết nối với các nước trong Châu Á, như Trung Quốc, Hàn Quốc để có sự hỗ trợ, hợp tác và cùng phát triển”.

Ông Huỳnh Vĩnh Ái cho biết, Thế vận hội Paralympic mùa đông Bắc Kinh là một sự kiện thể thao toàn cầu đặt người khuyết tật vào trung tâm sân khấu, ông cũng chúc Thế vận hội Paralympic mùa đông lần này thành công tốt đẹp. Ông nói: “Với tinh thần Olympic là ‘nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn và cùng nhau’, trong bối cảnh đại dịch hoành hành hiện nay, việc thành công tổ chức Thế vận hội Paralympic có ý nghĩa đặc biệt, đây là niềm tự hào của nhân dân Trung Quốc và của Châu Á thể hiện tinh thần khát vọng Olympic vươn lên của người khuyết tật vì một thế giới hòa bình, hữu nghị, bình đẳng, nhân ái và tiến bộ.”.

 

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập